Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phỏng vấn Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triế--"Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ mở ra trang mới trong lịch sử Ô-lim-pích"
   2008-08-04 18:55:25    Xin Hua
Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh sắp khai mạc ngày 8-8, không những sẽ chào đón vận động viên đến từ các nơi trên thế giới mà còn chào đón các nhà lãnh đạo của rất nhiều nước. Hiện nay đã xác định sẽ có các nhà lãnh đạo của hơn 80 nước đến dự Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Tân Hoa xã Trung Quốc gần đây nhấn mạnh rằng " Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 có ý nghĩa trọng đại và ảnh hưởng sâu xa, tin tưởng rằng Đại hội Ô-lim-pích lần này sẽ thu được thành quả huy hoàng, mở ra trang mới trong lịch sử Ô-lim-pích hiện đại".

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn đánh giá cao những nỗ lực to lớn vì tổ chức tốt Ô-lim-pích lần này của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời giới thiệu về sự phát triển mới nhất của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đề cập Ô-lim-pích Bắc Kinh sắp khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói "Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 là một ngày hội thể thao của Trung Quốc và thế giới. Việt Nam sẽ dốc sức ủng hộ Ô-lim-pích Bắc Kinh, chuẩn bị tích cực tham gia Ô-lim-pích lần này". Đồng chí còn chúc Ô-lim-pích Bắc Kinh thu được thành công tốt đẹp, chúc các vận động viên hai nước Việt-Trung giành được thành tích tốt, giành vinh dự về cho mỗi nước.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chỉ rõ "Ô-lim-pích được tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc-một trong những nước văn minh cổ đại của nhân loại, không những là niềm kiêu hãnh của Trung Quốc-một nước mạnh về thể thao trên thế giới, mà còn là niềm kiêu hãnh của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Sự kiện thể thao quan trọng này đã thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình và đoàn kết của toàn nhân loại, đồng thời cũng là một mặt bằng lý tưởng cho nhân dân các nước trên thế giới mở rộng giao lưu, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác, góp phần thúc đẩy hoà bình và tiến bộ của thế giới".

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chỉ rõ "Ô-lim-pích Bắc Kinh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nước trên thế giới. Đại hội Ô-lim-pích lần này thu được thành công không những biểu hiện về mặt thể thao, mà còn sẽ thể hiện xã hội loài người thông qua kết hợp hữu cơ giữa thể thao với văn hoá và giáo dục phát triển hơn nữa quan niệm và giá trị của Ô-lim-pích hiện đại, thúc đẩy xây dựng một thế giới càng tươi đẹp hơn".

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói "Tôi rất yêu thích thể thao, nhất là môn bóng đá. Thi đấu bóng đá rất hấp dẫn và đầy kịch tính, tôi tận khả năng tranh thủ thời gian để xem một số trận thi đấu bóng đá. Ngoài ra, để rèn luyện thân thể, tôi bình thường thích chơi bóng bàn và cầu lông".

Đề cập quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói "Những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển thuận lợi trong các lĩnh vực, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị giữa hai nước đã đặt nền tảng cho thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong các lĩnh vực khác. Hiện nay, sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư cũng như du lịch giữa hai nước phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Sự giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật v.v giữa hai nước cũng ngày càng được tăng cường".

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đặc biệt chỉ rõ "Tháng 5 năm nay, Tổng Bí thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã nhất trí đồng ý phát triển toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, từ đó tăng thêm động lực cho sự phát triển ổn định và lành mạnh quan hệ hai nước, và làm cho quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc theo phương châm 16 chữ".

Được biết, nhóm tiền trạm của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã tiến hành khảo sát đối với các cơ sở liên quan của Ô-lim-pích Bắc Kinh từ ngày 27 đến ngày 30-7. Ông Hoàng Quốc Vinh, quan chức Tổng cục Thể dục-Thể thao Việt Nam, thành viên trong nhóm tiền trạm cho biết, các cơ sở hạ tầng của Ô-lim-pích Bắc Kinh từ sân nhà thi đấu đến Làng Ô-lim-pích và Trung tâm Phát thanh Quốc tế đều đạt và cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, việc này là không thể tách rời với sự nỗ lực và đầu tư to lớn của Trung Quốc. Ông Hoàng Quốc Vinh còn cho biết, sự phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và trình độ ngoại ngữ của những người tình nguyện đã khiến họ phải kinh ngạc. Ông tin tưởng rằng vận động viên các nước nhất định sẽ hài lòng đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiểm Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Nam cho biết, Đoàn Việt Nam ít nhất sẽ giành được 3 huy chương tại Ô-lim-pích lần này, những môn có hy vọng giành huy chương nhất là biểu diễn U-su, Tê-cuôn-đô và Cử tạ.

Ông Hoàng Vĩnh Giang còn cho biết, để chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam đã dốc sức chuẩn bị ngay sau khi kết thúc Ô-lim-pích A-ten năm 2004, bao gồm cử hàng trăm vận động viên xuất sắc ra nước ngoài tập huấn, tích cực chuẩn bị cho các vòng đấu loại của Ô-lim-pích, phấn đấu giành được nhiều vé tham gia Ô-lim-pích. Hiện nay, Việt Nam đã xác định có 21 vận động viên chính thức tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, đây là lần Việt Nam có số vận động viên tham gia Ô-lim-pích nhiều nhất kể từ trước đến nay, sẽ tham gia 8 môn thi đấu như điền kinh, bơi, cầu lông, thể dục dụng cụ, bắn súng, tê-cuôn-đô, cử tạ cũng như biểu diễn u-su. Các vận động viên Việt Nam có thực lực nhất định trong các môn biểu diễn u-su, cử tạ, tê-cuôn-đô và cầu lông, có hy vọng có sự đột phá trong môn tê-cuôn-đô.

Được biết, các vận động viên Việt Nam sẽ lần lượt đến Trung Quốc vào ngày 5 và ngày 15 tháng 8.