Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các Thông tấn xã lớn tập trung theo dõi Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-07-31 17:23:20    cri
Theo thống kê của Ban Tuyên truyền báo chí Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, trong thời gian Thế vận hội, dự kiến sẽ có hơn 20 nghìn phóng viên thông qua Trung tâm Báo chí chính cùng Trung tâm Phát thanh quốc tế đưa tin với toàn thế giới về Thế vận hội. Trong đó tổng diện tích kiến trúc của Trung tâm Báo chí chính Thế vận hội Bắc Kinh lên tới 6300 mét vuông, là Trung tâm Báo chí có diện tích lớn nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Hãng AP Mỹ đã thuê diện tích văn phòng rộng 700 mét vuông tại Trung tâm Báo chí chính, có hơn 300 người làm việc, nhiều hơn Thế vận hội A-ten bốn năm trước hơn 100 người. Tại phòng làm việc của Hãng AP, nhân viên làm việc đang điều chỉnh mạng. Kỹ sư mạng của Hãng này Bôn-nét nói:

"Hiện nay, chúng tôi có 22 nhân viên kỹ thuật làm công tác điều chỉnh thiết bị tại nơi đây. Chúng tôi đang mở các đường dây nối liền với các sân nhà thi đấu, nhất là những nơi cách xa Trung tâm Báo chí chính. Chúng tôi cũng đang kiểm tra tín hiệu đưa lên vệ tinh để đảm bảo kịp thời truyền các hình ảnh trong thời gian thi đấu."

Hãng Roi-tơ Anh cũng cử một đội ngũ đưa tin Thế vận hội quy mô lớn, hiện nay đã có hơn 10 phóng viên đưa tin các cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Một người làm việc của Hãng Roi-tơ tên là Chu Tuyển Liên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi nói:

"Nhân viên làm việc trên toàn cầu của Hãng Roi-tơ đều đã đến đây. Đại khái có mười mấy vị làm công tác kỹ thuật, phóng viên thì nhiều hơn, đại khái mấy trăm người."

Hãng AFP Pháp đã cử đoàn phóng viên đưa tin Thế vận hội gồm 160 người, trong đó có 70 phóng viên, 70 biên tập và phóng viên nhiếp ảnh cùng 20 nhân viên kỹ thuật. Phóng viên Hãng AFP A-xát nói:

"Những phóng viên này không những bao gồm thường trú tại Bắc Kinh, còn có tạm thời điều từ các phân xã AFPđến đưa tin về Thế vận hội, họ sẽ cùng làm việc hơn hai tháng tại Trung tâm Báo chí chính."

1 2