Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Làng Ô-lim-pích sẽ trở thành ngôi nhà đầm ấm của vận động viên
   2008-07-15 15:55:06    cri

Sau bữa cơm chiều, bể bơi và trung tâm tập luyện sức khỏe trong Làng Ô-lim-pích đã thu hút rất nhiều người, tại Trung tâm vui chơi giải trí gần đó tiếng nói tiếng cười rộn rã. Tại đây, có đầy đủ các thiết bị vui chơi như: Bóng đá trên bàn, Snooker v.v, trong đó, bóng đá trên bàn là trò chơi nhận được hoan nghênh nhiều nhất. Người phụ trách của Trung tâm vui chơi giải trí Tống Vĩ cho biết, các hoạt động vui chơi này đều do họ dày công bố trí trên cơ sở xem xét đầy đủ tình hình thực tế của vận động viên.

"Ví dụ như môn bóng đá trên bàn, trong cuộc vận hành thử lần này đã nhận được hoan nghênh nồng nhiệt nhất. Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, anh chị em vận động viên hàng ngày đều rất mệt sau các cuộc tập huấn và thi đấu, nếu như tiếp tục tham gia các trò chơi tốn sức thì không thích hợp. Chính xem xét đến điều này, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ trên tinh thần quan tâm, chăm sóc chu đáo, thí dụ như đá bóng trên bàn là một trò chơi ích trí và lý thú, trò chơi này có thể giúp cho vận động viên thư giãn cơ thể và tinh thần."

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế của vận động viên, Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh còn triển khai rất nhiều dịch vụ mang tính sáng tạo, trong khi phỏng vấn, một ngôi nhà nhỏ giàu đặc sắc Trung Quốc nằm trong khu Quốc tế đã thu hút sự chú ý của phóng viên. Bước vào nhà, đập vào mắt phóng viên là rất nhiều giáo trình Trung Văn và các trang thiết bị vi tính hiện đại dùng để dạy Trung Văn, hóa ra đây là lớp học Trung Văn do Làng Ô-lim-pích dành riêng cho các vận động viên nước ngoài, sự bố trí như vậy rất ít thấy trong Làng Ô-lim-pích các kỳ trước đây. Bà Tôn Thời Khu chủ quản dạy học nói:

"Chúng tôi căn cứ nhu cầu thực tế của các vận động viên và bạn bè quốc tế, nội dung dạy học của chúng tôi chủ yếu là kết hợp với các trường hợp mà họ thường hay gặp phải trong Làng Ô-lim-pích, thí dụ như hoạt động giao lưu cần thiết trong ngân hàng, bưu điện, khi bước ra khỏi Làng Ô-lim-pích, có lẽ còn phải bắt gặp trường hợp gọi tắc-xi v.v."

 

             Giềng dành cho vận động viên bóng rổ          Nhà vệ sinh dành cho vận động viên ngời khuyết tật

Rời khỏi Khu quốc tế đến với Khu nhà ở, phóng viên phát hiện, mỗi căn hộ đều được ngăn cách thành từng phòng khác nhau bằng tường thạch cao tạm thời, trông sáng sủa rộng rãi hơn, mà còn cảm thấy hết sức ấm cúng. Nội thất mỗi phòng đều được trang trí sạch gọn, ánh sáng đầy đủ. Bàn ăn, bàn đọc sách, giường, tủ được bày biện ngăn nắp, trong phòng còn bày các cây thực vật để làm trong lành không khí, tất cả những điều đó đều khiến khách ở cảm thấy như về tới nhà mình. Đối với những phòng ở dành riêng cho cộng đồng đặc biệt như vận động viên bóng rổ và người khuyết tật đã được tối ưu hóa phương án thiết kế, từ kích thước giường đến gia cụ đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, khoảng 10 nghìn vận động viên sẽ vào ở Làng Ô-lim -pích. Cuộc vận hành thử tổng hợp lần này đã đặt cơ sở cho việc chính thức mở Làng Ô-lim-pích. Sau lần tập dượt này, nhân viên phục vụ sẽ lắng nghe phản hồi và ý kiến của các bên, rồi tích cực tiến hành cải tiến.

"Có bạn đến từ phương xa là điều vui mừng biết bao, xin một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đến Làng Ô-lim-pích, xin chúc tất cả các vận động viên sống những ngày vui vẻ và khó quên tại đây, đồng thời thu được thành công tại Ô-lim-pích sắp tới."

Đúng như chị Đặng Á Bình, nguyên kiên tướng bóng bàn Trung Quốc trong lời chào mừng nói rằng, Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ đón tiếp nồng nhiệt mỗi một vận động viên, Làng Ô-lim-pích sẽ trở thành ngôi nhà đầm ấm của anh chị em vận động viên.


1 2