Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hàn Hiểu Bằng: "Tay ngang" tại Thế vận hội mùa đông-1
   2008-07-04 15:52:14    cri

 

Ngày 23-2-2006, Thế vận hội mùa đông Tu-rin, I-ta-li-a bắt đầu trận chung kết môn trượt tuyết nhào lộn nội dung tự do. Vận động viên các nước tham gia chung kết lần lượt đua tài, nhào lộn, xoay người trên không và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Theo thể lệ, vận động viên xếp thứ nhất trong vòng đấu loại sẽ là người ra sân sau cùng, người ra sân sau cùng tại trận chung kết lần này là Hàn Hiểu Bằng-vận động viên Trung Quốc.

Ba ngày trước, tin về Hàn Hiểu Bằng lọt vào trận chung kết với thành tích xếp thứ nhất trong vòng đấu loại tại Thế vận hội mùa đông Tu-rin đã trở thành tin nóng hổi được đăng tải trên trang nhất của các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc. Bởi vì, thành tích này đã làm nên lịch sử rồi, và đây cũng là lần đầu tiên vận động viên Trung Quốc lọt vào chung kết nội dung này tại Thế vận hội mùa đông.

Thế nhưng, vài ngày sau đó lại không hề có thông tin gì, cũng có thể là do kết quả trận chung kết nội dung tự do của nữ vừa kết thúc đã khiến mọi người phải nuối tiếc. Đội nữ Trung Quốc gồm 4 vận động viên được mệnh danh là "Đội Mộng mơ" có hy vọng giành chức vô địch đã không thành công như mọi người mong muốn.

Kết quả này khiến mọi người mong đợi đội Trung Quốc có sự đột phá về huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông cảm thấy vô cùng bất ngờ và nuối tiếc, cũng làm cho Hàn Hiểu Bằng đã lọt vào chung kết cảm thấy gánh nặng đè trên vai mình nặng hơn bao giờ hết trong khi tiếc thay cho các nữ vận động viên.

1 2