Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khoa học công nghệ cao hỗ trợ sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-04-15 15:29:23    cri
Việc xây dựng các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đã bước vào giai đoạn nước rút, hiện nay, ngoài "Tổ chim" Sân vận động Quốc gia tiếp tục tiến hành thi công thời kỳ cuối ra, các sân nhà thi đấu khác đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Trong phỏng vấn phóng viên được biết, việc xây dựng và sử dụng các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh đã áp dụng rất nhiều khoa học công nghệ cao, để thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu suất, đảm bảo an ninh và thực hiện quan niệm "Ô-lim-pích xanh".

Trong các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích, điều khiến người ta quan tâm nhất là Lễ khai mạc và Lễ bế mạc diễn ra trong sân vận động chính thắp sáng lửa thiêng Ô-lim-pích. Sân vận động Quốc gia là sân thi đấu chủ yếu phục vụ Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, khẩu độ kết cấu thép của sân vận động rộng khoảng 340 mét, cao 68 mét, tổng trọng lượng nặng 42 nghìn tấn. Nhưng sân vận động với kết cấu thép nặng như vậy lại không có một trụ cột nào, hoàn toàn chống đỡ bằng kết cấu hình lưới tạo dựng bằng những tấm thép. Vì vậy, các nhà kiến trúc đã sử dụng loại thép Q460E cường độ cao và tính năng cao do nhà máy thép Trung Quốc tự nghiên cứu và khai thác, bình quân mỗi mi-li-mét vuông thép có thể chịu đựng 46 ki-lô-gam. Ông Lý Cửu Lâm, Phó Tổng công trình sư Sân vận động Quốc gia thuộc Tập đoàn Xây dựng đô thị Bắc Kinh, người phụ trách dự án xây dựng Sân vận động Quốc gia nói:

"Tính đến nay, 100% vật liệu thép Q460E mà chúng tôi đã sử dụng đều đạt tiêu chuẩn."

Cung thể thao của Trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh đảm nhiệm môn thi cầu lông và môn thi thể dục nghệ thuật Ô-lim-pích Bắc Kinh, nóc nhà tạo hình như một quả cầu lông trông rất nhẹ nhàng đẹp mắt. Nóc nhà được thiết kế bằng dây thép hình cong và hình dọc như chiếc cung, vừa thực hiện chức năng nâng đỡ hoàn mỹ đối với kết cấu nóc tròn, lại xem xét tới việc thu hút ánh sáng từ bên ngoài. Ông Tần Kiệt Bác, Phó Tổng công trình sư Viện nghiên cứu Công trình xây dựng Bắc Kinh, phụ trách việc thiết kế Cung thể thao nói với phóng viên rằng:

"Nóc tròn của Cung thể thao chỉ là một lớp vỏ, nhưng đã tạo nên nhiều điểm chống đỡ đàn hồi cho vỏ lưới đơn đan bằng dây kéo vòng tròn và trục kéo dọc, do đó trông rất nhẹ nhàng."

Trong quá trình xây dựng các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh, ngoài đột phá vấn đề nan giải trong kiến trúc bằng khoa học công nghệ cao ra, còn hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Thí dụ như tường thủy tinh có thể thu hút năng lượng mặt trời do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo, sẽ được lắp ở bên ngoài tường của nhiều sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh để cung cấp điện sạch cho các sân nhà thi đấu. Xin lấy Sân vận động Quốc gia làm ví dụ, hàng ngày dùng tới 20 nghìn ki-lô-oát giờ điện, qua cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời, thì mỗi ngày có thể tiết kiệm hơn 100 nghìn đồng nhân dân tệ tiền điện. Ủy viên Hội đồng chuyên gia về vấn đề an ninh Ô-lim-pích Bắc Kinh Mã Hân nói:

"Nếu là tòa kiến trúc 10 nghìn mét vuông, áp dụng biện pháp phát điện bằng năng lượng mặt trời có thể sản sinh 1000 ki-lô-oát giờ điện, hoàn toàn có thể đáp ứng lượng tiêu hao năng lượng, trong đó kể cả điện sử dụng cho điều hòa nhiệt độ, sưởi ấm v.v."

1 2