Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những kiến thức về Thế vận hội: bài I
   2008-03-17 18:10:35    cri

Nguồn gốc và phát triển của Thế vận hội cổ đại

Tiêu chí 5 vòng Tròn Ô-lim-pích

Thế vận hội thời cổ được ghi chép bằng văn tự bắt đầu diễn ra vào năm 776 trước công nguyên. Lúc đó, Hy Lạp cổ có hơn 200 bang thành lớn nhỏ. Năm 776 trước công nguyên, quốc vương của 3 bang thành đạt được thoả thuận, quyết định khôi phục lại lễ hội tôn giáo – Đại hội thể thao diễn ra tại Ô-lim-pia giữa trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8, cứ 4 năm diễn ra một lần, đồng thời đồng ý chấm dứt các hành động chiến tranh trong thời gian diễn ra lễ hội, để các vận động viên và khán giả tham gia Thế vận hội và trở về nhà một cách an toàn. Đây chính là "đình chiến thiêng liêng Ô-lim-pích" nổi tiếng. Thế vận hội cổ đại cả thảy được tổ chức 293 lần, cho đến năm 394 công nguyên mới bị đình chỉ do những nguyên nhân như bị nạn ngoại xâm v.v, trải qua 1170 năm.

Nguồn gốc của Thế vận hội hiện đại

Hiến chương Ô-lim-pích

Ngày 16-6-1894, Hội nghị thể thao quốc tế được diễn ra tại Pa-ri, 78 đại biểu đến từ 9 nước Pháp, Anh, Mỹ, Hy Lạp, Nga, I-ta-li-a, Bỉ, Thụy Điển, Tây Ban Nha tham dự. Qua nhiều lần đề nghị và dưới sự sắp xếp tỷ mỷ của ông Coubertin người Pháp, Hội nghị đã thông qua kiến nghị khôi phục lại Thế vận hội, quyết định mỗi 4 năm tổ chức một lần, thành lập một ủy ban lâu dài cho Thế vận hội tức là Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC), ông Coubertin được giữ chức tổng Thứ ký. Hội nghị còn quyết định tổ chức Thế vận hội hiện đại lần thứ nhất tại A-ten năm 1896.

Thế vận hội hiện đại lần thứ nhất

Ông Coubertin

Qua hai năm làm việc quên mình của ông Coubertin và nhiều người khác v.v, ngày 6-4-1896, thế vận hội hiện đại lần thứ nhất đã khai mạc tại A-ten Hy Lạp. Quốc vương Hy Lạp George I trịnh trọng tuyên bố Thế vận hội khai mạc, Ngài George I bày tỏ hoan nghênh nghiệt liệt các vị khách quý và vận động viên các nước tham gia Thế vận hội với tư cách chủ nhà. Khi ca ngợi sự nỗ lực của ông Coubertin trong việc tổ chức Thế vận hội hiện đại, 69 nghìn khán giả trên sân vận động đồng loạt vỗ tay rất lâu để bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Khi còn sống, ông Coubertin được coi là "người cha của Thể thao Ô-lim-pích hiện đại"; sau khi ông qua đời, người ta đưa quả tim của ông tới Ô-lim-pia, xây cho ông một ngôi mộ đá hoa cương thiêng liêng và trong trắng, để lại một ghế trống vĩnh viễn cho ông tại sân thi đấu lớn A-ten. Có 241 vận động viên đến từ 14 nước như Hy Lạp, Đức Pháp v.v đã tham gia 9 môn như điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn, đua xe đạp, vật cổ điển, thể thao, đấu kiếm và quần vợt v.v tại Thế vận hội lần đầu tiên.