Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố thể thao Trung Quốc mong chờ Thế vận hội
   2008-03-17 17:19:53    CRIonline
Bên bờ hồ Nam Hồ phong cảnh tươi đẹp của thành phố Thẩm Dương, có một trường đại học thể dục thể thao mang tên "Học viện kỹ thuật thể thao tỉnh Liêu Ninh". Hai bên đường chính trong trường, cứ mỗi một khoảng cách lại có một tấm biển, trên mỗi tấm biển khắc một tên tuổi nhà vô địch thế giới tốt nghiệp trường này. Theo thống kê, sinh viên tốt nghiệp Học viện kỹ thuật thể dục thể thao tỉnh Liêu Ninh có 145 người giành chức vô tịch thế giới, 174 lần phá kỷ lục thế giới, được gọi là "Nhà máy sản xuất huy chương vàng" và cái nôi của nhà vô địch. Trong số những sinh viên này, có một số người được mọi người quen thuộc trên làng thể thao quốc tế, ví dụ như Vương Quân Hà, vô địch thế giới chạy 5000 mét Thế vận hội được gọi là "Hưu thần Phương Đông"; Vương Nam, vô địch đơn nữ môn bóng bàn Thế vận hội năm 2000; Tôn Phúc Minh, vô địch Juđô nữ Thế vận hội năm 1996, v v...

Khi đề cập tới thể thao của Thẩm Dương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Thẩm Dương, Chủ nhiệm Văn phòng trù bị thi đấu bóng đá Thế vận hội Thẩm Dương Từ Đại Địa rất tự hào. Ông cho phóng viên biết, bề dầy lịch sử đã hình thành tính cách mạnh mẽ của người Thẩm Dương. Thẩm Dương có vị trí rất quan trọng trong lịch sử thể thao Trung Quốc, Lưu Trường Xuân, người Trung Quốc đầu tiên tham gia Thế vận hội là người diễn ra vào năm 1932.

Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao thành phố Thẩm Dương Từ Hưng Gia cho phóng viên biết, việc thể thao của Thẩm Dương đứng vị trí nổi bật trong các tỉnh, thành Trung Quốc không thể tách rời với việc người Thẩm Dương yêu thích luyện tập sức khoẻ, tích cực tham gia các môn thể thao. Ông nói:

"Thứ nhất, người Thẩm Dương có niềm vinh dự lớn, người Thẩm Dương sẽ hết sức mình tích cực tiến lên vì lợi ích đất nước vì hình ảnh của thành phố. Thứ hai, kinh tế xã hội của Thẩm Dương trong nhiều năm qua phát triển nhanh chóng, mức sống nhân dân từng bước được nâng cao. Vì vậy, quần chúng nhân dân đã có nhiều tinh lực tiến hành hoạt động thể thao. Thứ ba, tính tích cực luyện tập sức khoẻ của người dân Thẩm Dương ngày càng cao, thể hiện phương thức sống của người Thẩm Dương. Thị trường biểu diễn thể thao của Thẩm Dương khá sôi nổi, ngành thể thao rất phồn thịnh."

Hiện nay, Thẩm Dương, quê hương vô địch Thế giới sẽ đăng cai thi đấu bóng đá của Thế vận hội Bắc Kinh. Điều này khiến người Thẩm Dương yêu thích thể thao cảm thấy tự hào và kiêu hãnh. Song song với Thế vận hội ngày một đến gần, bầu không khí người dân thành phố mong chờ, chào đón Thế vận hội ngày càng nồng nhiệt.

Tháng 3 năm nay, thành phố Thẩm Dương đã khởi động công tác tuyển chọn người tình nguyện của Thế vận hội năm 2008, Theo kế hoạch, khu thi đấu Thẩm Dương chỉ dự định tuyển chọn 900 người tình nguyện, nhưng đã có hơn 30 nghìn người Thẩm Dương nhiệt tình đăng ký tham gia. Trong những người đăng ký người tình nguyện, có cụ già 89 tuổi, cũng có em bé 5 tuổi. Em Khang Nghĩa Phu, học sinh lớp 6 Trường tiểu học 205 Thẩm Dương là một trong những người đăng ký. Vì tuổi còn nhỏ, em Phu chưa có tư cách trở thành người tình nguyện Thế vận hội, nhưng em Phu lại rất hân hạnh được tuyển làm một trong 500 "Bé Phúc Thế vận hội" của Thẩm Dương, tham gia hoạt động vẽ 5 vòng tròn Thế vận hội.

Gần đây, thành phố Thẩm Dương đã từng bước triển khai một loạt hoạt động như Người dân học 100 câu tiếng Anh, cuộc Thi tiếng Anh chào đón Thế vận hội, cuộc thi nhiếp ảnh mang tên "May mắn Thẩm Dương, Thế vận hội xanh", đã thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân thành phố. Nhiều khu cộng đồng khu chung cư Thẩm Dương còn tới tấp triển khai hoạt đồng phong phú đa dạng với chủ đề Thế vận hội.

Thẩm Dương là một thành phố có bề dày về văn hoá thể thao, nói như vậy thì không thể không kể đến các quảng trường văn hoá thể thao lớn nhỏ của Thẩm Dương. Trong đó, Quảng trường Chính quyền thành phố nằm ở Trung tâm thành phố mỗi buổi tối đều thu hút hàng nghìn người dân yêu thích thể thao đến luyện tập sức khoẻ.

Ông Tùng, một người Thẩm Dương cho phóng viên biết:

"Một ngày hội thể thao lớn như Thế vận hội sẽ tổ chức tại Trung Quốc, là một người Trung Quốc tôi vô cùng tự hào. Sau khi thành công xin đăng cai Thế vận hội, tôi cảm thấy đã có càng nhiều người dân thành phố tham gia vào các các động luyện tập sức khoẻ."

Dĩ nhiên, khái niệm nhân văn của Thế vận hội Bắc Kinh chính là để càng nhiều người chia sẻ niềm vui của thể thao Ô-lim-pích. Tại thành phố thể thao như Thẩm Dương, chúng tôi đã cảm nhận được trái tim của người Thẩm Dương đang cùng nhịp đập với Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.