Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các thành phố phối hợp đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-03-17 17:04:13    cri

Nghe Online

Căn cứ theo yêu cầu sắp xếp thi đấu, các cuộc thi của đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 không phải đều tiến hành tại Bắc Kinh. Đến lúc đó, các thành phố Thiên Tân, Tần Hoàng Đảo, Thượng Hải và Thẩm Dương sẽ là nơi tổ chức các trận thi đấu bóng đá, Thanh Đảo đảm nhận cuộc thi thuyền buồm và lướt ván buồm, còn môn đua ngựa đều được tiến hành tại Hồng Kông .

Đua thuyền buồm và lướt ván buồm đều là những môn thi trên biển, mà Thanh Đảo nằm ngay bên bờ tây Thái Bình Dương, phía đông đối diện với bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, có sức gió và dòng chảy rất ổn định, là một nơi tổ chức cuộc thi thuyền buồm quốc tế rất lý tưởng. Ngoài ra, Thanh Đảo còn là thành phố vườn hoa rập bóng cây xanh nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông Hạ Canh, thị trưởng thành phố Thanh Đảo nói:

"Đại hội thể thao Ô-lim-pích đã đem lại nhiều biến đổi cho đời sống của cư dân thành phố, thu nhập của cư dân tăng trưởng vững chắc. Bốn năm nay, thu nhập bình quân năm của cư dân thành thị và nông thôn lần lượt tăng 15,1 % và 11,8 %, trở thành một trong những thời kỳ thu nhập của cư dân tăng trưởng nhanh nhất ".

Nhưng điều thay đổi lớn nhất là bộ mặt của thành phố. Theo thống kê, trong bốn năm qua, thành phố Thanh Đảo đã đầu tư gần 20 tỷ nhân dân tệ vào việc trù bị cuộc thi thuyền buồm và lướt ván buồm Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Khu bệnh viện mới của bệnh viện thành phố, chuyên cung cấp dịch vụ cho cuộc thi thuyền buồm Ô-lim-pích đã xây xong và đưa vào sử dụng; Nhà hát lớn và Trung tâm nghệ thuật Thanh Đảo đang trong xây dựng; Cung mỹ thuật, thư viện và phòng hòa nhạc của thành phố cũng đang trong cải tạo. Ngoài ra, Thanh Đảo còn tăng cường xây dựng đường xá, bắt đầu xây dựng đường hầm dưới đáy biển và bắc cầu lớn trên vịnh; Công trình kỳ hai mở rộng sân bay quốc tế Thanh Đảo đến cuối năm nay cũng sẽ hoàn thành.

Các nhân sĩ giới thể thao quốc tế đều cho rằng, Hồng Công đã có truyền thống đua ngựa trên một trăm năm, đây là một nơi tổ chức các cuộc thi đua ngựa của Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh lý tưởng nhất.

1 2