Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân, Nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-03-17 17:04:13    cri

Khi mới thiết kế Trung tâm bơi lội quốc gia, người thiết kế dự tính thiết kế ngoại hình theo chức năng của Trung tâm bơi lội. Cuối cùng, quan niệm về "Nước" đã được thể hiện bằng hình thức mới mẻ là "Cấu trúc phân tử nước" và "Thể khối", ông Vương Mẫn, nhà thiết kế phía Trung Quốc cho biết :

"Chúng tôi ôm ấp nguyện vọng tuyệt vời này ngay từ ban đầu, cũng trải qua chặng đường dài dằng dặc, cuối cùng đã tìm được hình thức thể hiện này. Hệ thống cấu trúc "Kiến trúc nước khối" là kết cấu vi mô phân tử thể hiện bằng hình thức bóng nước, chúng tôi phóng đại thành hệ thống kết cấu của cả công trình."

Ngoài thiết kế và xây dựng độc đáo và suy xét tới sử dụng sau khi kết thúc Thế vận hội ra, Sân vận động và Nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh còn nổi bật quan niệm "Thế vận hội xanh" và "Thế vận hội khoa học kỹ thuật", Trung tâm thuyền buồm Ô-lim-pích Thanh Đảo đăng cai thi đấu thuyền buồm Thế vận hội Bắc Kinh rất có tính tiêu biểu. Trung tâm thuyền buồm Thanh Đảo nằm bên vịnh Phù Sơn Khu mới thành phố Thanh Đảo miền đông Trung Quốc, chiếm diện tích khoảng 45 héc-ta.

Ông Lý Chí Bằng, trưởng phòng Công trình và môi trường Ủy ban thuyền buồm Thế vận hội Thanh Đảo cho biết, khoa học kỹ thuật môi trường xanh đã được ứng dụng rộng rãi trong Trung tâm thuyền buồm Thế vận hội. Trung tâm vận động viên và Trung tâm bảo đảm hậu cần đều sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống này có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch làm nóng nước bể bơi và vận hành hệ thống máy điều hòa không khí, khiến Trung tâm một năm tiết kiệm ít nhất 900 nghìn ki-lô-oát giờ số điện. Hệ thống máy điều hòa không khí của Trung tâm Truyền thông thì xử dụng Bơm nhiệt điện bằng nước biển, loại bơm này lợi dụng điều kiện thiên nhiên là Trung tâm thuyền buồm bên bờ biển, thông qua sự chênh lệch nhiệt độ nước biển để tiến hành cung cấp nhiệt lượng và làm lạnh, không gây bất cứ ô nhiễm gì. Ngoài ra, năng lượng bằng sức gió và đèn năng lượng mặt trời cũng được ứng dụng nhiều vào Trung tâm thuyền buồm này. Trưởng phòng Lý Chí Bằng nói :

"Chúng tôi xử dụng những biện pháp và kỹ thuật khoa học kỹ thuật cao này ở Trung tâm thuyền buồm Thế vận hội là muốn có tác dụng làm gương tốt trong xã hội, từ đó phổ biến quan niệm Thế vận hội xanh cho mọi người."

Một số Sân vận động và Nhà thi đấu vừa giới thiệu chỉ là hình ảnh thu nhỏ của sân, nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2001, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 cho thành phố Bắc Kinh tổ chức, Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch trù bị chi tiết và từng bước triển khai thực thi. Ngài Hain Verbruggen, chủ tịch Ủy ban điều phối Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 Ủy ban Thế vận hội Quốc tế đánh giá tích cực đối với công việc xây dựng Sân vận động và nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh :

"Tôi rất phấn khởi thông báo, việc xây dựng Sân vận động và nhà thi đấu Thế vận hội đang được thúc đẩy với tốc độ chính xác, tôi nói ý nghĩa của sự chính xác là Công trình đang được đẩy mạnh nghiêm khắc theo kế hoạch, cũng có thể nói là đang trên quĩ đạo chính xác. Cho nên tôi hết sức xúc động khi nhìn thấy những công trình này đang trở thành hiện thực."

Các bạn thính giả thân mến, câu hỏi của tiết mục hôm nay là : Thế vận hội Bắc Kinh cần xây dựng bao nhiêu Sân vận động và Nhà thi đấu ?


1 2