Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Gioóc-giơ An-đrê: Vận động viên điền kinh trẻ mãi không già
   2008-03-12 16:51:56    CRIonline
Gioóc-giơ An-rê: vận động viên điền kinh Pháp, sinh ngày 13-8-1889, mất ngày 4-5-1943, từng tham gia các kỳ Thế vận hội Ô-lim-pích mùa hè Luân Đôn năm 1908, Xtốc-khôm năm 1912, An-ve-pen năm 1920 và Pa-ri năm 1924.

Thành tích thu được: một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Năm 1908, Gioóc-giơ An-đrê 18 tuổi đã tham gia môn nhảy cao tại Ô-lim-pích, mặc dù trước đó thành tích tốt nhất của anh là 1,79 mét nhưng tại Luân Đôn, anh đã lập thành tích 1,88 mét và giành huy chương bạc. Tại Ô-lim-pích năm 1912, anh tham gia 6 môn gồm: 10 môn phối hợp toàn tăng, 5 môn phối hợp hiện đại, nhảy cao, nhảy cao tại chỗ, nhảy xa tại chỗ và chạy vượt rào 110 mét. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ nhất, anh nhập ngũ, bị thương và bị bắt làm tù binh trong chiến đấu. Sau 6 lần vượt ngục cuối cùng anh đã vượt ngục thành công, sau đó trở lại chiến trường với tư cách là một phi công. Tại Ô-lim-pích năm 1920 diễn ra sau Đại chiến thế giới thứ nhất, anh xếp thứ 4 trong nội dung chạy vượt rào 400 mét, một tuần sau anh lại giành huy chương đồng trong nội dung chạy tiếp sức 4x400m, ngoài ra anh còn tham gia nội dung chạy 400 mét. Ô-lim-pích năm 1924 diễn ra ở Pa-ri, Gioóc-giơ An-đrê lúc đó đã 34 tuổi, thế nhưng anh vẫn lần thứ 4 tham gia Ô-lim-pích và đã thay mặt các vận động viên lên tuyên thệ tại lễ khai mạc. Tại Ô-lim-pích lần này, An-đrê tham gia nội dung chạy 400 mét và lọt vào chung kết, cuối cùng xếp thứ 4. Khi bùng nổ Đại chiến thế giới lần thứ 2, mặc dù An-đrê vẫn tràn đầy bầu nhiệt huyết trở lại chiến trường bảo vệ đất nước, thế nhưng do tuổi già sức yếu ông không thể làm phi công được nữa nên đã tham gia vào Binh đoàn bộ binh. Ngày 4-5-1943 một điều bất hạnh đã xảy ra, Gioóc-giơ An-đrê đã hy sinh trên chiến trường Tuy-ni-di ở tuổi 53.