Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Quân Hà: Siêu sao trong Đoàn thể thao tham dự Ô-lim-pích Át-lan-ta năm 1996 của Trung Quốc
   2008-03-12 16:51:56    cri
Vương Quân Hà sinh năm 1975 là nữ vận động viên điền kinh Trung Quốc, kiện tướng thể thao quốc tế, người Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Hồi đầu tham gia tập huấn trong đội chạy đường trường nữ của thành phố Đại Liên.

Năm 1994 khoác áo đội tuyển điền kinh tỉnh Liêu Ninh, năm 1992 giành chức vô địch nội dung chạy 10.000 mét nữ tại Giải vô địch Điền kinh trẻ thế giới lần thứ 4. Tháng 4-1993 lập thành tích tốt nhất thế giới Ma-ra-tông nữ với thành tích 2 giờ 24 phút 7 giây. Tháng 8 cùng năm giành huy chương vàng nội dung 10.000 mét và huy chương bạc nội dung 5000 mét tại Giải vô địch Điền kinh thế giới lần thứ 4 diễn ra ở Xtút-gát. Tháng 9 cùng năm lại giành chức vô địch nội dung 3000 mét tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 7, đồng thời từng hai lần phá kỷ lục thế giới trong vòng đấu loại và vòng chung kết, vô địch nội dung 10.000 mét và lập kỷ lục thế giới, huy chương bạc nội dung 1500 mét, thành tích này cũng vượt kỷ lục thế giới. Tháng 10 cùng năm giành chức vô địch cá nhân và vô địch đồng đội tại Giải Ma-ra-tông thế giới lần thứ 5. Tháng 11 cùng năm được Liên đoàn Điền kinh thế giới trao tặng danh hiệu vận động viên điền kinh xuất sắc nhất năm 1993.

Trong cuộc đời vận động viên của Vương Quân Hà, việc nâng trình độ nội dung chạy 1500 mét và Ma-ra-tông lên đỉnh cao của thế giới là điều rất hiếm có trong lịch sử điền kinh thế giới. Chị là vận động viên xuất sắc nhất trong môn điền kinh của Trung Quốc. Tháng 3-1994 được Liên đoàn Điền kinh thế giới trao tăng danh hiệu Ô-oan, trở thành vận động viên Trung Quốc đầu tiên và cũng là vận động viên đầu tiên của châu Á giành được vinh dự này.

Tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 26 năm 1996, Vương Quân Hà giành huy chương vàng nội dung 5000 mét, huy chương bạc nội dung 10.000 mét, thành tích của hai nội dung này đều vượt kỷ lục thế giới. Chị hai lần được trao huân chương vinh dự thể thao quốc tế, được bình chọn là một trong 10 vận động viên tiêu biểu Trung Quốc, là chiến sĩ thi đua "Mùng 8 tháng 3" toàn quốc.

Ngày 18-12-1999, chị là một trong số 8 người được đề cử trong hoạt động bình chọn vận động viên xuất sắc nhất Trung Quốc "Ngôi sao thế kỷ" do Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc, Qũi Hoặc Anh Đông và Hội Nhà báo Trung Quốc phối hợp tổ chức. Sau Ô-lim-pích năm 1996 đến tháng 8-1997, Vương Quân Hà bị chấn thương phải ngừng tập luyện và thi đấu. Năm 1996 chị hợp tác với một nhà máy sản xuất thiết bị thể thao ở Từ Châu tỉnh Giang Tô, sản xuất các thiết bị thể thao và làm phó giám đốc nhà máy, chị còn từng theo học Khoa luật Đại học Liêu Ninh. Tháng 5-1997 chị thành lập gia đình. Tháng 12-1997 tham gia tập huấn trong đội tuyển quốc gia và tham gia Á Vận hội. Tháng 9-1998 đi học tại Đại học Bang Cô-lô-ra-đô Mỹ.

Vương Quân Hà là vận động viên điền kinh xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc, sinh ra tại vùng nông thôn trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị đã vun đắp cho mình một đức tính chịu khó, không sợ kham khổ từ nhỏ, cộng thêm tập luyện một cách khoa học nên đã trở thành "Con Nai phương đông" của Trung Quốc.