Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người hùng tại Ô-lim-pích An-ve-pen năm 1920
   2008-03-12 16:51:56    cri
Các nước châu Âu phổ biến bị tác động bởi Đại chiến thế giới lần thứ nhất, bởi vậy tại Thế vận hội Ô-lim-pích An-ve-pen chỉ có các vận động viên Mỹ thể hiện trình độ như các kỳ Thế vận hội trước, số huy chương vàng giành được cũng nổi trội so với các nước.

Đội bơi lội Mỹ giành được thắng lợi rực rỡ, đoạt 11 trong số 15 bộ huy chương vàng, trong đó đoạt 5 trong số 7 bộ huy chương vàng của nam. Đội nữ Mỹ là lần đầu tiên tham gia môn bơi lội, giành toàn bộ ba huy chương vàng của nữ, trong đó một mình Blây giành ba huy chương vàng và đều phá kỷ lục thế giới. Trong môn nhảy cầu, đội Mỹ giành được 3 trong số 5 huy chương vàng. Trong đó, Ri-gin 14 tuổi giành huy chương vàng nội dung nhảy cầu bật, là vận động viên nhỏ tuổi nhất giành được huy chương vàng tại Thế vận hội lần này.

Về môn điền kinh, đội Mỹ thể hiện xuất sắc, song về chạy đường dài lại kém hơn các tuyển thủ Phần Lan. Cô-lê-mai-nen giành 3 huy chương vàng và một huy chương bạc tại Thế vận hội Xtốc-khôm 8 năm trước nay đã 31 tuổi, anh lần này tham gia môn chạy Ma-ra-tông và giành tấm huy chương vàng thứ 4 tại Thế vận hội. Một người hùng khác là Nu-mi giành được 3 huy chương vàng tại Thế vận hội lần này, sau đó anh lại giành được 6 huy chương vàng tại các kỳ Thế vận hội năm 1924 và 1928, tổng cộng giành được 9 huy chương vàng và 3 huy chương bạc trong ba kỳ Thế vận hội, là vận động viên điền kinh giành được nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Vận động viên Mỹ An-bớt Hin tham gia Thế vận hội đã 31 tuổi, song anh đã giành được hai huy chương vàng ở nội dung chạy 800 mét và 1500 mét. Vận động viên Mỹ vô địch nội dung chạy 100 mét Pát-đốc tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch chạy 100 mét tại Thế vận hội lần này, song trong trận chung kết nội dung 200 mét anh đã thua cho đồng đội A-len U-đrinh.

Môn thi kéo co được đưa vào thí đấu từ năm 1990 đến kỳ Thế vận hội lần này là lần thi đấu cuối cùng tại Thế vận hội. Đội Anh giành chức vô địch có 3 vận động viên từng trong nhóm vô địch năm 1908, đó là Min, Xê-phớt và Hăm-phrây. Sau 12 năm họ vẫn giành được huy chương vàng quả là điều không dễ dàng.

Môn cử tạ sau khi ngừng thi đấu tại mấy kỳ thế vận hội đã được đưa vào thi đấu trở lại tại Thế vận hội lần này, đồng thời chia thành 5 hạng cân: 60kg, 67,5kg, 75kg, 82,5kg và trên 82,5kg. Nội dung thi là cử giật, cử bổng một tay và cử bổng hai tay, cộng thành tích của ba nội dung để xếp ngôi thứ. Người cử được quả tạ nặng nhất không phải là người có thể trọng nặng nhất, đó là lực sĩ Pháp Ca-đanh ở hạng cân 82,5kg song đã cử được khối tạ nặng 295kg, ba lực sĩ xếp ở ba ngôi đầu hạng cân này đều có thành tích cao hơn những lực sĩ ở hạng cân trên 82,5kg. Lực sĩ Ê-xtô-ni-a Nu-lan ở hạng cân 67,5kg có thành tích 257,5kg, vượt xa so với vận động viên giành huy chương vàng ở hạng cân 75kg.