Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tào Cách
   2009-10-02 17:30:48    cri

               Nghe Online >>

Tào Cách, người Ma-lai-xi-a, sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc. Năm 1999, EP đầu tiên "Ask For More" của Thiên Vương Quách Phú Thành đã chọn 3 ca khúc do Tào Cách sáng tác, bao gồm "Chỉ có em", "Tôi hiểu", "Em chưa trả lời câu hỏi của anh". Bài "Mi mắt cong cong" rất thịnh hành của Vương Tâm Lăng cũng là do anh sáng tác.

Năm 19 tuổi, Tào Cách đã ghi tên tham gia cuộc thi ca sĩ mới xuất sắc Astro của Ma-lai-xi-a năm 1999, gây được tiếng vang rất lớn. Năm 2001, Tào Cách phát hành Album đầu tay "Cười tôi ngu ngốc", cùng năm phát hành Album cùng tên "Gary" tại Ma-lai-xi-a. 3 năm sau, Tào Cách đã ký hợp đồng với công ty đĩa hát Cổn Thạch. Ngày 26 tháng 1 năm 2006, Tào Cách phát hành Album đầu tay "Cách cách Blue", bắt đầu nhận được yêu thích của nhiều người hâm mộ.

Kể từ tháng 7 năm 2007, Tào Cách bắt đầu sống tại Hồng Công, sáng tác ca khúc tiếng Quảng Đông đầu tiên "Kafka trên bờ biển", cùng năm sáng tác ca khúc tiếng Quảng Đông thứ 2 "Dù sao cũng vô duyên". Tháng 1 năm 2008, Tào Cách phát hành Album tiếng Hoa "Super Sunshine". Ngày 5 tháng 7 năm 2008, nhờ Album này Tào Cách đã đoạt được giải nam ca sĩ tiếng Hoa xuất sắc nhất tại giải ca khúc vàng Đài Loan. Cùng năm nhờ ca khúc "Vô tội ", Tào Cách đọat được giải ca khúc vàng của TVB8 năm 2008.