Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vũ-Tuyền
   2009-09-18 16:34:35    cri

          Link >>

Vũ-Tuyền, là ban nhạc nam được yêu thích nhất của Đại Lục Trung Quốc, do Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền đứng ra thành lập vào tháng 6 năm 1998. Năm 1999, Vũ-Tuyền ký hợp đồng với công ty đĩa hát Cổn Thạch, phát hành Album sáng tác đầu tay "Đẹp nhất", nhanh chóng nổi như cồn và được sự giúp đỡ to lớn của ca sĩ Đài Loan Châu Hoa Kiện. Năm 2000, Vũ-Tuyền đã đoạt được giải ban nhạc được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc Đông Phương lần thứ 7, ca khúc "Đẹp nhất" được bình chọn là một trong mười ca khúc vàng của năm đó, cùng năm phát hành Album "Lạnh lùng đến cùng cực".

Năm 2001, ca khúc chính "Lạnh lùng đến cùng cực" của Album đã đoạt giải ca khúc xuất sắc nhất của Đại Lục trong bảng xếp hạng âm nhạc năm đó, Vũ-Tuyền đọat giải ban nhạc xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng ca khúc tiếng Hoa toàn cầu lần thứ nhất, cùng năm phát hành Album "Yêu tha thiết".

Năm 2003, Vũ-Tuyền phát hành Album "Không có em không được", lần đầu tiên hợp tác với ca sĩ Tô Tuệ Luân và ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên của Đài Loan. Cùng năm Vũ-Tuyền tham gia vào việc sáng tác Album "Trận tuyến tình yêu" của Hoàng Chinh, sáng tác ca khúc "Trận tuyến tình yêu" và hát cùng với Hoàng Chinh bài "Trốn chạy".

Vũ-Tuyền có danh hiệu là vô địch về số lượng tiêu thụ đĩa hát tại Đại Lục, tính đến tháng 7 năm 2009 đã phát hành 7 Album, tổng số tiêu thụ đĩa hát đã lên hơn 7 triệu đĩa.