Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thái Kiện Nhã
   2009-09-04 17:08:11    cri

           Link >>

Thái Kiện Nhã, người Xin-ga-po, là một ca sĩ vừa sáng tác vừa hát. Năm 1998, với tư cách là người sáng tác âm nhạc, Thái Kiện Nhã đã nhận được sự ủng hộ của làng ca nhạc Đài Loan. Năm 1999, Thái Kiện Nhã phát hành Album tiếng Hoa đầu tiên "Tanya", Album này đã được nhiều ca sĩ và người sáng tác âm nhạc khẳng định. Năm 2001, dưới sự ủng hộ của Lý Tông Thịnh, Đào Triết và Vương Phi v.v, Thái Kiện Nhã bắt đầu sáng tác âm nhạc cho càng nhiều ca sĩ.

Tháng 6 năm 2006, nhờ Album "Động vật lưỡng cư", Thái Kiện Nhã đã đoạt được giải nữ ca sĩ tiếng Hoa xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng Đài Loan lần thứ 17. Tháng 10 cùng năm, Thái Kiện Nhã đọat được giải người soạn nhạc xuất sắc nhất và 10 ca khác vàng năm đó của bảng xếp hạng ca khúc tiếng Hoa toàn cầu lần thứ 6. Tháng 7 năm 2008, nhờ Album "Goodbye & Hello", Thái Kiện Nhã đã đoạt được giải nữ ca sĩ tiếng Hoa xuất sắc nhất và người sáng tác âm nhạc xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng Đài Loan lần thứ 19.

Thái Kiện Nhã là một ca sĩ có rất nhiều bạn bè trong làng ca nhạc. Bạn thân của chị có Trần Khởi Trinh, Đới Bội Ni, cũng là tài nữ sáng tác âm nhạc, và Thiên Hậu nhỏ châu Á Trương Thiều Hàm, Thiên Hậu tình ca Lương Tĩnh Như, ngoài ra còn có Tôn Yến Tư, Mạc Văn Úy, Đào Tinh Ánh v.v, Thái Kiện Nhã đồng thời cũng là đối tác trong sự nghiệp âm nhạc của các chị em trên.