Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đào Triết
   2009-08-28 16:37:03    cri

            Link >>

Đào Triết, người Mỹ gốc Hoa, là một tài tử âm nhạc bẩm sinh. Đào Triết sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố anh Đào Đại Vĩ khi còn trẻ tuổi đã là ca sĩ nổi tiếng Đài Loan, mẹ anh Vương Phục Dung là một đào kép Kinh kịch nổi tiếng. Mùa xuân năm 1993, nhận lời mời của Vương Trị Bình, Đào Triết đã trở về Đài Loan, bắt đầu sáng tác ca khúc và đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác Album cho những ca sĩ nổi tiếng của Hồng Công và Đài Loan. Các ca khúc kinh điển như "Nhớ tình yêu của em" của Trịnh Trung Cơ, "Phát hiện yêu" của Đỗ Đức Vĩ, "L.O.V.E" của Đào Tinh Ánh và "Đừng lừa dối" của Trương Huệ Muội v.v đều là do Đào Triết sáng tác.

Năm 1997, Đào Triết ký hợp đồng với công ty đĩa hát Hiệp Khách, phát hành Album cùng tên đầu tiên "Đào Triết", tình ca kiểu Đào mang đậm phong cách R&B đã mang lại ảnh hưởng quan trọng cho làng ca nhạc thịnh hành Đài Loan. Năm 1998, Album này được Hiệp hội giao lưu những người làm âm nhạc Trung Hoa bình chọn là một trong mười Album xuất sắc nhất, Đào Triết còn đoạt giải người sáng tác xuất sắc nhất. Những ca khúc như "Dòng thác cát", "Yêu, rất đơn giản" và "Mười giờ rưỡi tại sân bay" v.v sau đó đều đã trở thành tình ca kinh điển được rất nhiều người yêu thích. Từ đó, Đào Triết đã trở lên nổi tiếng trong thế giới tiếng Hoa.