Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hứa Như Vân
   2009-08-21 16:55:26    cri

             Link >>

Hứa Như Vân, người Đài Bắc, ca sĩ nữ nổi tiếng với "giọng hát kiểu Vân" đặc biệt. Khi 19 tuổi, Hứa Như Vân đã ký hợp đồng với công ty đĩa hát Thượng Hoa. Tháng 6 năm 1995, Hứa Như Vân phát hành Album đầu tiên "Lấy lòng", nhưng vì lượng tiêu thụ và sự đánh giá đều bình thường, Album này chưa đủ sức giúp Hứa Như Vân nổi tiếng ngay từ phát súng đầu tiên.

Chính lúc đó, Hứa Như Vân đã gặp nhà sáng tác nhạc Quý Trung Bình cũng đang thất thế, ca khúc "Biển nước mắt" do anh sáng tác đã trở thành ca khúc khiến Hứa Như Vân nổi tiếng. Tháng 4 năm 1996, Album thứ 2 "Biển nước mắt" của Hứa Như Vân vừa ra đời đã thu được thành tích tiêu thụ xuất sắc, bán được hơn 2,2 triệu đĩa tại cả châu Á, trở thành Album bán chạy nhất của năm đó.

Năm 1997, Hứa Như Vân không ngừng cố gắng, lần lượt phát hành 2 Album "Nếu mà mây biết" và "Sân bay ánh nắng", trong đó nhiều ca khúc đều đã đoạt ngôi vị quán quân trong các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, "giọng hát kiểu Vân" nhanh chóng thịnh hành trong làng ca nhạc tiếng Hoa.

Năm 2001, Hứa Như Vân đầu quân cho công ty đĩa hát Bách Đại, phát hành Album "Chỉ nói cho anh biết", tìm tòi đột phá trong phong cách biểu diễn, khiến những người hâm mộ của chị vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ.