Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sóng gió nghe lén
   2009-08-11 15:40:48    CRIonline

Đạo diễn: Mạch Triệu Huy, Trang Văn Cường

Các diễn viên chính: Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Trương Tĩnh Sơ, Phương Trung Tín, Vương Mẫn Đức.

Thị trường chứng khoán Hồng Công từng một dạo có trị giá lên tới hơn 20 nghìn tỷ đô-la Hồng Công, là một trong những thị trường tập trung vốn quan trọng nhất trên thế giới. Bầu không khí thị trường nóng nổi, giao dịch nhộn nhịp, dẫn đến sự chú ý của nhiều trùm tư bản tài phiệt hòng được chia sẻ thành quả của thị trường chứng khoán qua khe hở của pháp luật. Trong đó tên trùm số 1 với biệt hiệu là "Ông chủ", là kẻ đứng đằng sau. Để điều tra công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán "Phong Hoa Quốc tế" dính líu đến vụ giao dịch nội bộ, phía cảnh sát đã thành lập nhóm nghe lén mang tên "Đuổi gió" tiến hành điều tra.

Lương Tuấn Nghĩa là Trưởng của nhóm nghe lén, trong hành động, Nghĩa và hai người khác là Dương Chân, Lâm Nhất Tường phụ trách giám sát hệ thống điện thoại văn phòng và phòng họp của mấy vị lãnh đạo của công ty "Phong Hoa Quốc tế". Ba người cải trang đi vào công ty "Phong Hoa Quốc tế", lắp ráp các thiết bị nghe lén và giám sát một cách khéo léo, triển khai hành động nghe lén.

Một dịp tình cờ, ba người qua các thiết bị nghe lén được biết, mấy vị lãnh đạo của công ty "Phong Hoa Quốc tế" đang có kế hoạch mua đi bán lại cổ phiếu của công ty này từ 0,2 đô-la Hồng Công lên tới 1,2 đô-la Hồng Công. Vì vụ lợi cá nhân, ba người quyết định giấu kín tin này với cấp trên, sau đó mua cổ phiếu của công ty này trên thị trường chứng khoán, thu lợi riêng cho mình, không ngờ, "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng", hành động bí mật của ba người này sớm đã bị người khác theo dõi ...

Chính là dựa trên câu chuyện này, bộ phim "Sóng gió nghe lén" đã vạch trần sự tham lam của nhân tình, nói rõ "tham" không phân biệt ít hay nhiều, tham một lần cũng là tham, tham một trăm lần cũng là tham, bất cừ điểm xuất phát là thiện hay ác, tham vẫn là tham. Đồng thời cũng thể hiện đạo lý cổ xưa và giản dị là "việc ác dù nhỏ vẫn là ác".

Bộ phim "Sóng gió nghelén" với đề tài tội phạm tài chính-tiền tệ, nhìn thẳng vào hiện thực xã hội, đã nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ của đông đảo khán giả. Kể từ ngày 24-7 công chiếu tại Nội địa Trung Quốc đến nay, doanh thu tuần đầu tiên là 35,5 triệu nhân dân tệ, tuần thứ hai lên tới 60 triệu, tính đến ngày 7-8 đã hơn 75 triệu, phá kỷ lục về doanh thu của phim trinh sát, theo đà này, doanh thu của bộ phim này có triển vọng lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ.