Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhậm Hiền Tề
   2009-07-31 17:45:12    cri
            Link >>

Nhậm Hiền Tề, người Đài Loan, là một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Năm 1990, Nhậm Hiền Tề ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Tân Cách, phát hành Album đầu tiên "Cầu vồng", bắt đầu bước vào làng ca nhạc.

Năm 1996, sau khi Nhậm Hiền Tề đầu quân cho Công ty đĩa hát Cổn Thạch, anh đã phát hành Album "Dựa", sau nửa năm lại phát hành Album "Sao quá mềm lòng". Album "Sao quá mềm lòng" đã thu được thành tích tiêu thụ xuất sắc tại châu Á với 26 triệu đĩa, khiến Nhậm Hiền Tề trở thành người Hoa duy nhất trong bảng xếp hạng về số lượng tiêu thụ Album đạt 10 triệu đĩa Hollywood, trong đó ca khúc chính "Sao quá mềm lòng" đã nhanh chóng thịnh hành khắp Trung Quốc, còn đoạt được nhiều giải thưởng tại cả khu vực châu Á.

Năm 2002, Nhậm Hiền Tề đầu quân cho Công ty đĩa hát EMI, phát hành Album "Một Nhậm Hiền Tề", cùng năm đoạt giải nghệ sĩ toàn năng năm 2002 của bảng xếp hạng âm nhạc tiếng Hoa toàn cầu lần thứ 2. Tháng 12 năm 2004, Nhậm Hiền Tề phát hành Ablum "Hai cực", ca khúc chính cùng tên "Hai cực" đã làm tình ca kiểu Tề một lần nữa lan rộng khắp cả nước. Tháng 4 năm 2007, Nhậm Hiền Tề phát hành Album "Nếu mà không có em", được đánh giá rất cao. Ngày 18 tháng 3 năm 2008, Nhậm Hiền Tề lại đầu quân cho Công ty đĩa hát Đông Á, sự nghiệp phim ảnh và ca nhạc của anh đều giao cho công ty này quản lý.