Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Lực Hoành
   2009-07-10 17:14:46    cri

              Link >>

Vương Lực Hoành, người Mỹ gốc Hoa, là một tài tử âm nhạc của làng ca nhạc. Sau khi trở về Đài Loan, Vương Lực Hoành ký hợp đồng với Công ty âm nhạc Tân Lực, tháng 8 năm 1998 phát hành Album tiếng Hoa đầu tiên "Công chuyển tự chuyển", gần 50% ca khúc trong đó là do Vương Lực Hoành tự sáng tác và tự sản xuất, sau khi Album này ra đời, trong vòng một tuần số lượng tiêu thụ đã vượt quá 100 nghìn đĩa. Tháng 4 năm 1999, Vương Lực Hoành đoạt được 2 giải thưởng lớn trong giải ca khúc vàng lần thứ 10 là "ca sĩ nam xuất sắc nhất" và "người sản xuất Album xuất sắc nhất".

Tháng 7 năm 2000, Vương Lực Hoành tổ chức đêm diễn "Vương Lực Hoàng vĩnh viễn" tại sân Trung Hòa Đài Bắc, đây là đêm diễn sôi nổi rầm rộ chưa từng có. Tháng 11 năm 2001, với Album "Duy nhất" Vương Lực Hoành đã đoạt được các giải thưởng như "người sản xuất Album xuất sắc nhất", "ca sĩ nam sáng tác xuất sắc nhất" và "10 ca khúc vàng xuất sắc nhất ", thu được thành tích đáng tự hào.

Sau đó, Vương Lực Hoành luôn luôn đoạt được các loại giải thưởng lớn, không những có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á, thậm chí chỉ trong 2 năm ngắn từ năm 2006 đến năm 2008, Vương Lực Hoành đã 3 lần được CNN Mỹ phỏng vấn, trở thành ca sĩ đầu tiên được hưởng vinh dự này trong làng ca nhạc tiếng Hoa.