Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôn Yến Tư
   2009-07-03 15:24:04    cri

              Link >>

Tôn Yến Tư, người Xin-ga-po, là một ca sĩ cấp Thiên Hậu. Ngày 8 tháng 6 năm 2000, Tôn Yến Tư phát hành Album đầu tiên "Tôn Yến Tư", đứng đầu về số lượng đĩa tiêu thụ Album Đài Loan năm 2000. Album thứ 2 "Hạnh phúc em cần" của chị cũng đứng đầu về số lượng đĩa tiêu thụ Album Đài Loan năm 2001, còn Album "Cánh diều" thì xếp thứ 3. Năm 2002 Tôn Yến Tư đã tổ chức đêm diễn lưu động thế giới Start, chỉ riêng thành phố Đài Bắc đã thu hút 20 nghìn người đến xem. Năm 2003 số lượng tiêu thụ của Album "The Moment" lên tới 1,5 triệu đĩa, Tôn Yến Tư trở thành nghệ sĩ liên tục 2 năm trình diễn ca khúc chủ đề chào mừng Ngày Quốc Khánh Xin-ga-po và thành lập Công ty âm nhạc cá nhân Make Music.

Với Album "Stefanie", năm 2004 Tôn Yến Tư trở về lại làng ca nhạc một cách ngoạn mục, nhanh chóng bán được 2,2 triệu đĩa tòan châu Á. Năm 2005, Tôn Yến Tư đoạt được giải học sinh cũ trẻ xuất sắc của trường Đại học khoa học tự nhiên Nam Dương Xin-ga-po. Năm 2007, Tôn Yến Tư đoạt được giải thanh niên xuất sắc Xin-ga-po của năm đó và trình diễn bài hát chủ đề "Rise" tại Lễ chào mừng 40 năm thành lập ASEAN. Năm 2008, Tôn Yến Tư đã tham gia trình diễn 4 ca khúc chính thức Ô-lim-pích của Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, là ca sĩ tham gia trình diễn nhiều nhất trong số ca sĩ nữ của Hồng Công và Đài Loan Trung Quốc cũng như nước ngoài, chị cũng đã tham gia trình diễn tại Lễ bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008.