Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tề Tần
   2009-06-26 17:07:45    cri

               Link >>

Tề Tần, người Đài Loan, là một ca sĩ nổi tiếng. Năm 1981, Tề Tần ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Tổng Nhất, phát hành Album đầu tiên "Lại gặp cô ấy", Album này cũng là tác phẩm tiêu biểu của Công ty đĩa hát Tổng Nhất. Năm 1985, Tề Tần phát hành Album sáng tác đầu tay "Sói", được rất nhiều người ca ngợi. Năm 1987, Tề Tần phát hành Album "Mưa mùa đông", nhờ ca khúc "Có lẽ trong mùa đông" trong đó mà anh nhanh chóng nổi như cồn, trở thành một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Đại Lục Trung Quốc. Cùng năm anh phát hành Album "Sói II", gây tiếng vang lớn trong nước và đã được cả châu Á chú ý.

Năm 1988, Tề Tần đầu quân cho Công ty đĩa hát Cổn Thạch, thành lập phòng thu "Hồng" và thành lập ban nhạc của mình. Năm 1991, Tề Tần lần đầu tiên nhận lời mời đến Đại Lục tổ chức đêm diễn lưu động, là nghệ sĩ Đài Loan đã từng đến các tỉnh Đại Lục nhiều nhất và xa nhất, được nhiều người hâm mộ tôn vinh là "Thần ca vĩnh viễn". Năm 1994, Tề Tần phát hành Album "Biên giới", chỉ trong 2 ngày mà số lượng tiêu thụ đã vượt qua 100 nghìn đĩa, đưa anh lên đỉnh cao cuộc đời ca hát. Từ năm 2005 đến năm 2006, Tề Tần đã tổ chức nhiều đêm diễn "20 năm hoàng kim" để cảm ơn tất cả người hâm mộ đã nhiều năm ủng hộ anh.