Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiêu Á Hiên
   2009-06-05 17:46:00    cri

              Link >>

Tiêu Á Hiên, người Đài Bắc, hát hay múa giỏi, giọng trung trầm rất nổi trội. Năm 1998, Tiêu Á Hiên biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi ca nhạc ngôi sao mới người Hoa do TVB tổ chức, rồi ký hợp đồng với Công ty âm nhạc Duy Kinh, chính thức gia nhập làng ca nhạc.

Năm 1999 Tiêu Á Hiên phát hành Album cùng tên đầu tiên "elva Tiêu Á Hiên", những ca khúc trong đó như "Người lạ quen thuộc", "Cappuccino" v.v đã nhanh chóng thịnh hành trong làng ca nhạc tiếng Hoa. Năm 2000 Tiêu Á Hiên được Báo thời đại Trung Quốc bình chọn là một trong mười ca sĩ xuất sắc nhất của năm đó. Ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2001, Tiêu Á Hiên đã tổ chức 2 đêm diễn "Sự tuyệt vời của ngày hè" tại sân Hồng Khám, tháng 9 cùng năm lại tổ chức 2 đêm diễn tại Thượng Hải và Nam Kinh, ngày 11 tháng 10 phát hành Album đầu tiên tại Nhật Bản.

Ngày 23 tháng 3 năm 2005, Tiêu Á Hiên đã ký hợp động với Công ty âm nhạc Hoa Nạp, ngày 22 tháng 12 năm 2006 chị phát hành Album thứ 12 "1087", trong đó bài hát "Honey Honey Honey" và "Thế giới em cần" rất tuyệt vời. Ngày 13 tháng 6 năm 2008 Tiêu Á Hiên phát hành Album mới nhất "Hạ Oa ba mặt", ca khúc "Xốc nổi" và "Tương tự tình yêu" đều là những ca khúc ấn tượng đi vào lòng người.