Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đới Bội Ni
   2009-05-29 17:05:53    cri
             Link >>

Đới Bội Ni, người Ma-lai-xi-a gốc Hoa, được công nhận là nữ tài tử âm nhạc, hát hay múa giỏi và có sở trường sáng tác. Năm 1995 Đới Bội Ni bắt đầu sáng tác ca khúc, tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác trong và ngoài nước, đã từng đoạt được các vinh dự như giải xuất sắc cuộc thi sáng tác trong nhà trường toàn quốc, giải nhất về sáng tác và giải trình bày xuất sắc nhất trong cuộc thi sáng tác ca khúc toàn quốc và giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc và lời toàn quốc Xin-ga-po v.v.

Sau khi gia nhập làng ca nhạc vào năm 2000, Đới Bội Ni đã phát hành Album đầu tiên "Penny" và đoạt được giải tài năng mới xuất sắc nhất trong giải ca khúc vàng tiếng Hoa châu Á lần thứ nhất Ma-lai-xi-a vào ngày 11 tháng 11 cùng năm. Tháng 3 năm 2003, Album "Just Sing It" được Hiệp hội giao lưu những người sáng tác âm nhạc Trung Hoa bình chọn là một trong mười Album hay nhất của năm 2002. Năm 2006 Đới Bội Ni giành được danh hiệu "Nữ nghệ sĩ gốc Hoa sáng tác nhiều bài hát nhất" của Ma-lai-xi-a. Những ca khúc như "Chúc phúc tại góc phố", "Hầm trú ẩn", "Từng yêu" v.v đều là ca khúc nổi tiếng được mọi người ưa thích.

Ngoài tự sáng tác tự biểu diễn ra, Đới Bội Ni cũng đã sáng tác ca khúc cho nhiều ca sĩ. Các bài hát như "Hóng mát" của Hứa Như Vân, "Lonely Night" của Dương Thiên Hoa và "Chịu bó tay" của A Đỗ v.v đều do chị sáng tác.