Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mùa liên hoan Văn nghệ tháng 5 tại Bắc Kinh
   2009-05-25 19:47:19    cri

Tháng 5 là mùa xuân hè giao nhau, tiết trời dễ chịu, cảnh sắc tươi đẹp, trong thời gian này, nhiều hoạt động văn hóa cũng lần lượt diễn ra trên các sân khấu hoặc các trung tâm nghệ thuật, những buổi biểu diễn muôn hình muôn vẻ này không những làm phong phú đời sống văn hóa của nhân dân thành phố, mà còn tăng thêm sự hấp dẫn của đô thị cổ kính và trẻ trung này. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu một số nội dung liên quan của các các hoạt động này để các bạn cùng chung vui, cùng san sẻ.

Ngày 28 tháng 4, các hoạt động liên hoan mang tên "Hẹp gặp tại Bắc Kinh " lần thứ 9 đã mở màn, các hoạt động này diễn ra trong khoảng một tháng, hơn 600 nhà nghệ thuật trong và ngoài nước xum họp tại Bắc Kinh, họ sẽ hiến dâng cho công chúng các buổi biểu diễn hân hoan nhộn nhịp:

Bản "Nhạc mở đầu tết xuân" do Đoàn nhạc giao hưởng Trung Quốc trình bày, bản nhạc này do nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc sáng tác vào năm 1956. Bản nhạc này được sáng tác theo nhạc điệu ương ca dân gian ở vùng phía bắc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, giai điệu nhanh nhẹn thanh thoát sinh động, thể hiện một cách sinh động quang cảnh vui tươi nhộn nhịp, gióng trống khua chiêng, vừa múa vừa hát trong ngày tết truyền thống của nhân dân Trung Quốc.

Ban nhạc Baby Boo Nhật Bản là một trong những đoàn nghệ thuận nhận lời mời đến tham dự các hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" lần này, và cũng là lần thứ hai sang thăm và biểu diễn tại Trung Quốc. Tiếng hát và hoà âm của năm giọng ca Nhật Bản này một lần nữa chinh phục công chúng Trung Quốc.

Tối hôm biểu diễn, dưới ánh điện sáng choang trên sân khấu, bốn cậu thanh niên điển trai này bước lên sân khấu với những bộ com lê trỉnh tề, liền gây nên tiếng hí, tiếng vang hớn hở của đông đảo khán giả có mặt đón xem tại hiện trường. Bài hát "Walk" rung cảm này đã thể hiện sức hấp dẫn của tuổi trẻ hoạt bát và phấn chấn lòng người.

Ban nhạc Baby Boo tương đối nổi tiếng tại Nhật Bản, kể từ khi ra mắt chính thức công chúng vào năm 2002 đến nay, đã cho xuất bản bốn am bum sáng tác bản gốc, và ba am bum được cải biên theo những bài hát kinh điển.

Để rút ngắn khoảng cách với khán giả Trung Quốc, Ban nhạc Baby Boo đã đặc biệt chuẩn bị những bài hát kinh điển Trung Quốc như "Vầng trăng tỏ lòng tôi" và "Dạ Lai hương" đã rất quen thuộc đối với mọi người, có thể nói là họ đã rất dày công chuẩn bị. Trong tình hình không có giàn nhạc hoà theo, những giai điệu được biểu diễn bằng hoà thanh, phong cách rất đặc biệt. Sau đây, mời các bạn nghe Ban nhạc Baby Boo trình bày bài hát "Vầng trăng tỏ lòng tôi":

Tuy những bày hát Trung Quốc do Ban nhạc Baby Boo trình bày mang âm điệu tiếng Nhật rất nặng, thế nhưng họ hát một cách hết sức rung cảm, khiến đông đảo khán giả phía dưới sân khấu đều phấn khởi đồng ca hòa theo. Trong nhiều bài hát hay Trung Quốc, tại sao Ban nhạc Baby Boo lại lựa chọn hai bài hát "Vầng trăng tỏ lòng tôi" và "Dạ Lai hương", họ liền trả lời rằng:

"Năm kia chúng tôi đã hát bài 'Vầng trăng tỏ lòng tôi', trong quá trình tập, cảm thấy đây là bài hát rất hay, lần này đến đây biểu diễn, khi tập hát lại, cảm thấy càng quen thuộc hơn. Ngoài bài hát 'Vầng trăng tỏ lòng tôi' ra, chúng tôi còn tập bài 'Dạ lai hương', bởi vì đây là lần đầu tiên tập hát bài này, cảm thấy rất mới mẻ. Bài 'Da lai hương ' cũng rất nổi tiếng tại Nhật Bản, đây là bài hát khiến chị Đặng Lệ Quân nổi tiếng đấy mà ."

Đêm mồng 1 tháng 5, nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Công Trung Quốc Thành Long đã đến Bắc Kinh tổ chức "Đêm Liên hoan ca nhạc quy mô Bắc Kinh 2009 'Con cháu của rồng' " tại sân Thể thao quốc gia "Tổ chim" Bắc Kinh, đây là buổi liên hoan ca nhạc quy mô đầu tiên trong năm 2009 tại "Tổ Chim", ngoài Thành Long ra, còn có gần 150 nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài như Đàm Vĩnh Lân, Tăng Chí Vĩ, Chu Hoa Kiện, Dung Tổ Nhi, Lý Vũ Xuân, Lâm Tuấn Kiệt, Rain Hàn Quốc v v... 75 nghìn ghế trong "Tổ Chim "ngồi chật ních.

Anh Thành Long bố chí cho sân khấu của buổi liên hoan ca nhạc quy mô này mang lại không khí hết sức rầm rộ, xung quanh sân khấu lớn nhất còn có sáu khấu nhỏ hơn. 7 giờ 30 phút, nhạc mở đầu của bài hát "Con cháu của rồng" vang lên, Thành Long vận bộ áo dài bước lên sân khấu, cùng tất cả các diễn viên có mặt cùng đồng ca bài hát "Con cháu của rồng".

Cuối cùng mời các bạn nghe bài hát "Thật tâm anh hùng" do các giọng ca và là diễn viên nổi tiếng Thành Long, Chu Hoa Kiện, Hoàng Diệu Minh, Lý Tông Thịnh v v thể hiện:

Bầu trời sao lấp lánh,

ai đây anh hùng thật

mọi người cho tôi nhiều cảm động

không còn nữa căm hận

Không còn nữa đau thương

Trần gian này khắp nơi

Đâu đâu cũng tình thương

Sau Ngày Quốc tế Lao Động mồng 1 tháng 5, là đến Tết Đoan ngọ, tất cả các lao động trong nước lại được nghỉ phép để ăn tết này, các hoạt động liên hoan văn nghệ tại thành phố Bắc Kinh sẽ còn dấy lên cao trào mới.