Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ca sĩ Kim Hải Tâm
   2009-05-22 18:04:09    cri

           Link >>

Kim Hải Tâm, dân tộc Triều Tiên, sinh ra trong một gia đình bộ, mẹ đều làm âm nhạc ở Bắc Kinh, 5 tuổi bắt đầu học Pi-a-nô và thổi sáo. Sau khi tốt nghiệp đại học, được sự giới thiệu của nhạc sĩ nổi tiếng Tam Bảo, năm 1998 Kim Hải Tâm đầu quân cho Công ty băng đĩa Sô-ny. Và ngày 7-1-1999 đưa ra An-bum đầu tay với tựa đề "Đánh thức đôi tai", nổi lên như cồn chỉ sau một đêm với bài hát chủ đề trong An-bum có cùng tên "Đánh thức đôi tai". Bài hát này tháng 2-2000 được Tạp chí "Làng ca nhạc đương đại" bình chọn là một trong 10 ca khúc vàng năm 1999. Ngày 16-6 cùng năm, Kim Hải Tâm ra mắt An-bum thứ 2 với tựa đề "Sao kiêu hãnh thế", lại một lần nữa nhận được sự đánh giá cao.

Cũng trong thời gian này, Kim Hải Tâm nhiều lần đoạt giải gương mặt mới của các đài phát thanh và giải 10 ca khúc vàng, với chất giọng đầy sức cuốn hút, Kim Hải Tâm đã đánh thức "đôi tai" của làng ca nhạc Trung Quốc đại lục, từng đoạt giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc đại lục và được tôn vinh là "Bà hoàng mới của Trung Quốc đại lục".

Tháng 7-2002, Kim Hải Tâm đầu quân Công ty băng đĩa Hoa Nạp, sau đó lần lượt ra những ca khúc ấn tượng như "Cái đu bi thương", "Những ngôi sao dưới ánh nắng"...Tháng 10-2008 đầu quân Công ty băng đĩa Hoa Hữu Kim Tín, và ngày 31-3-2009 ra mắt An-bum "Yêu như Thủy tiên", trở lại làng ca nhạc với một hành trang nặng ký.