Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đêm điện ảnh Trung Quốc chúc mừng trăm năm điện ảnh Hồng Công
   2009-05-19 16:50:50    CRIonline

Liên hoan phim Can lần thứ 62 đang diễn ra tại Can, Pháp. Tối 16 giờ địa phương, "Đêm điện ảnh Trung Quốc – trăm năm điện ảnh Hồng Công" diễn ra tại Can. Nhân sĩ giới điện ảnh như Đỗ Kỳ Phong, Dương Tử Quỳnh, Lương Triều Vĩ, Hoàng Thu Sinh, Nhiệm Đạt Hoa, Thư Kỳ, Mã Sở Thành, Triệu Vi, Trần Khôn, v.v đã dự hoạt động này. Hoạt động lần này còn được sự ủng hộ to lớn của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc và Hội đồng phát triển điện ảnh Hồng Công.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, các nhân sĩ giới điện ảnh Hồng Công đều bày tỏ, giao lưu và hợp tác giữa giới điện ảnh Hồng Công và giới điện ảnh Nội địa có lợi cho cả hai bên. Ông Lương Triều Vĩ nói, sự giao lưu giữa giới điện ảnh Nội địa và Hồng Công là một việc cực tốt. Vì điện ảnh Nội địa có thể qua đó học hỏi được một số phương pháp sản xuất linh hoạt của điện ảnh Hồng Công, cũng có thể tăng thêm một số nguyên tố giải trí, điện ảnh Hồng Công cũng có được nhiều tài nguyên hơn. Ông Lương Triều Vĩ cho rằng, hợp tác xuyên quốc gia, xuyên khu vực là "lối thoát duy nhất" của điện ảnh châu Á, vì đó là một kênh quan trọng mở rộng thị trường, du nhập vốn.

Diễn viên nổi tiếng Nhiệm Đạt Hoa cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh giữa Hồng Công và Nội địa ngày càng tốt. Nội địa có thị trường rộng lớn, hơn nữa phim Nội địa rất nhân tính hoá, đây chính là điểm khiếm khuyết của phim Hồng Công trước kia. Thông qua hợp tác với giới điện ảnh Nội địa trong vài năm qua, phim Hồng Công ngày càng hay, chính là nhân tố nhân tính hoá hoà nhập vào phim Hồng Công. Vì vậy, hợp tác khiến cho điện ảnh Hồng Công có không gian phát triển lớn hơn.

Đạo diễn nổi tiếng Hồng Công Đỗ Kỳ Phong dùng liền ba chữ "tốt" để đánh giá hợp tác giữa giới điện ảnh Hồng Công và Nội địa. Ông nói, việc của Hồng Công không chỉ là của riêng Hồng Công, mà là của cả nước, cho các đạo diễn Nội địa đến Hồng Công làm phim, họ có thể mang đến những ý tưởng hoàn toàn khác cho người làm phim Hồng Công, bên cạnh đó cũng mang bầu không khí văn hoá Nội địa đến Hồng Công. Việc này sẽ mở rộng tư duy của các đạo diễn thế hệ mới Hồng Công, khiến cho phim của họ thể hiện văn hoá Hồng Công, văn hoá Nội địa cũng như văn hoá thế giới.

Được biết, 3 năm qua, trong 10 bộ phim tiếng Hoa ăn khách nhất thì có 9 bộ phim là hợp tác giữa Hồng Công và Nội địa. Chủ tịch Hội đồng phát triển thương mại Chính quyền Hồng Công Lưu Ngô Huệ Lan cho biết, năm 1909, bộ phim đầu tiên của Hồng Công ra đời, nhưng ngành điện ảnh Hồng Công phát triển toàn diện là từ năm 1950, lúc đó ngành điện ảnh là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Hồng Công phát triển. "Đến nay, nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà quay phim, giám đốc phim của Hồng Công đều đã trở thành những ngôi sao được mọi người biết đến, với phong cách độc đáo, kỹ sảo đạo diễn xuất sắc và phương pháp sản xuất đầy sáng tạo, họ đã được các nhân sĩ trong ngành của các nơi trên thế giới nghi nhận. Chỉ trong 10 năm qua, ngành điện ảnh Hồng Công đã giành được hơn 300 giải thưởng quốc tế." Bà Lưu Ngô Tuệ Lan nêu rõ, doanh thu phim hợp tác giữa Nội địa và Hồng Công rất nổi bật.