Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Chấn Nhạc
   2009-05-15 17:07:57    cri

              Link >>

Trương Chấn Nhạc, người Đài Loan, là ca sĩ mãi mãi dùng dằng giữa trào lưu thịnh hành và không thịnh hành. Chính vì cá tính này anh đã sáng tác nhiều ca khúc không hề cũ rích. Ca khúc như "Yêu anh đừng đi", "Chia tay đi", "Nhớ nhung là một bệnh" v.v đều từng thịnh hành khắp cả làng ca nhạc tiếng Hoa.

Tháng 10 năm 1991, Trương Chấn Nhạc 17 tuổi đã ký hợp đồng với Công ty Chân Ngôn Xã hát những bài do Ngũ Bách sáng tác, phát hành Album đầu tiên "Chính vì thích em" gia nhập làng ca nhạc. Năm 1997 Trương Chấn Nhạc ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Ma Nham, thành lập ban nhạc Free Night, trở thành ca sĩ Rock tràn đầy sức sống trong làng băng đĩa, một lần nữa Ngũ Bách lại làm người sáng tác ca khúc cho anh. Anh đã phát hành Album Rock với phong cách đổi mới hoàn toàn "Buổi chiều này rất vô vị", được Hiệp hội giao lưu âm nhạc Trung Hoa bình chọn là một trong mười Album xuất sắc nhất của năm 1997, trong đó ca khúc "Thể nghiệm đầu tiên của tình yêu" đã trở thành tác phẩm khiến anh nổi tiếng, thịnh hành khắp làng ca nhạc.

Năm 1998, Trương Chấn Nhạc phát hành Album "Căn cứ bí mật", một lần nữa được đánh giá rất cao. Năm 2000, bài hát "Tình yêu từ tôi" được bình chọn là một trong mười ca khúc xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng năm 1999. Ngày 19 tháng 12 năm 2003, Trương Chấn Nhạc trở thành ca sĩ người Hoa đầu tiên biểu diễn tại Đại lộ Champs của Hollywood Mỹ.