Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bế mạc Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 16
   2009-05-05 15:14:10    CRIonline

Tối ngày 26-4, Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 16 đã bế mạc tại Nhà thể thao Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, bộ phim "Mai Lan Phương" do Trần Khải Ca đạo diễn được trao Giải phim xuất sắc nhất – giải cao nhất của liên hoan phim lần này.

Khác với năm ngoái bộ phim "Tiếng kèn tập hợp" gặt hái ba giải lớn phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất, các giải của liên hoan phim lần này được chia tương đối đồng đều. Diễn viên Dư Thiếu Quần sắm vai thanh thiếu niên Mai Lan Phương trong bộ phim "Mai Lan Phương" được trao Giải gương mặt mới xuất sắc nhất; Đạo diễn bộ phim "Diệp Vấn" Diệp Vĩ Tín được trao Giải đạo diễn được sinh viên yêu thích nhất, diễn viên chính Chân Tử Đơn được trao Giải nam diễn viên xuất sắc nhất; Bộ phim "Lên đường ngay hôm nay" do ông Lưu Giang đạo diễn được trao Giải tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất, diễn viên chính Phạm Vĩ được trao Giải nam diễn viên được sinh viên yêu thích nhất; Chương Gia Thụy được trao Giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Sông Hồng", diễn viên chính Trương Tĩnh Sơ được trao Giải nữ diễn viên được sinh viên yêu thích nhất.

Đạo diễn Trần Khải Ca lần đầu tiên tham gia Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh đã dùng ba chữ "rất hạnh phúc" thể hiện tâm tạng sau khi đoạt giải: "Liên hoan phim sinh viên tổ chức trong mùa xuân có lý do của nó, sinh viên đang trong thời kỳ mùa xuân của cuộc đời, đi cùng với các bạn tôi cảm giác đã trẻ lên thực sư. Tôi còn phải cảm ơn khán giả điện ảnh Trung Quốc, giống như gốc của cây đại thụ, nếu không có gốc thì sẽ không có hoa trái của điện ảnh Trung Quốc."

Diễn viên Chu Tấn vì thể hiện xuất sắc trong bộ phim "Sự phỏng đoán của Lý Mễ" được trao Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, đây là lần thứ ba Chu Tấn đoạt giải của liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh. Bộ phim "Phi thành vật nhiễu" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương được trao Giải Ban giám khảo, ba bộ phim "Cơn bão siêu mạnh", "Đặng Giá Tiên", "Câu chuyện của Hàm Quá Lĩnh" cùng chia sẻ Giải Ban tổ chức.

Ngoài ra, bộ phim "Vẽ da" của đạo viễn Trần Gia Thượng được trao Giải hiệu quả thưởng thức xuất sắc nhất; Phim tài liệu "Phỏng vấn bí mật" được trao Giải tìm tòi nghệ thuật; Bộ phim "Phong vân quyết" được trao Giải đặc biệt phim hoạt hình; Hai bộ phim "Gió mùa hè" và "Học sinh mới Vạn Hỉ" được trao Giải đặc biệt đề tài giáo dục; Bộ phim "Anh tân binh dưới ánh đèn Nê-ông" được trao Giải đặc biệt đề tài quân sự.

Ban tổ chức cho biết, Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần này có hơn 100 bộ phim tham gia, có 30 bộ phim lọt vào vòng chung kết. Với đặc sắc của liên hoan phim sinh viên, đạo diễn, nam diễn viên, nữ diễn viên được sinh viên yêu thích nhất đều là do khán giả sinh viên bỏ phiếu trực tiếp bình bầu ra.