Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh hùng Trung Hoa
   2009-03-31 17:22:27    CRIonline

Đạo diễn: Lưu Tử Phú

Các diễn chính: Hà Nhuận Đông, Phương Trung Tín, An Dĩ Hiên, Trần Quán Lâm, Tần Lâm, Lam Chính Long, Lưu Vệ Hoa, Lý Lập Quần.

Đầu thế kỷ hai mươi: Hoa Anh Hùng vốn là một chàng thanh niên nông thôn sống không ganh đua với đời. Nhưng vận mệnh trớ trêu, cha mẹ anh bị bọn phỉ sát hại, Anh Hùng quá phẫn nộ nên truy giết kẻ đã hãm hại cha mẹ mình để trả thù.

Bị truy sát, Hoa Anh Hùng buộc phải bỏ trốn, rời xa người yêu Khiết Du. Hoa Anh Hùng trốn trên một chiếc tàu của nước ngoài, bị đưa tới làm khổ dịch ở một hầm mỏ gần San Fracisco nước Mỹ.

Tại đây, anh nhìn thấy những đồng bào của mình bị chà đạp bóc lột. Không chịu đứng nhìn, anh đã ra tay trượng nghĩa, đứng lên đòi lại công bằng cho mọi người. Cũng may nhờ cao thủ Kim Ngạo kiếm thuật cao cường truyền cho kiếm pháp, nên võ công của anh tiến triển rất nhanh.

Ở xứ người, nhìn thấy sự phát triển thần tốc về khoa học kỹ thuật của họ, Hoa Anh Hùng quyết chí không chỉ phát huy võ thuật Trung Hoa, mà còn phải đoàn kết mọi người trong nước cùng chấn hưng Trung Hoa.

Kim Thái Bảo là con trai duy nhất của Kim thị gia tộc Kim Long Đầu có lòng dạ hẹp hòi, là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí ngay cả người tình đầu tiên Mộc Tu La cũng bị hắn lợi dụng như một con cờ.

Hoa Anh Hùng lần ở phố người Hoa là nởi giải quyết những tranh chấp và cũng là nơi quan trọng để Thái Bảo phô trương thế lực. Hoa Anh Hùng vì muốn đoàn kết mọi người bảo vệ Trung Hoa lầu nêu trở thành cái gai trong mắt và là kẻ đối địch với Thái Bảo.

Hoa Anh Hùng tình cờ cứu Mộc Tu La. Cảm động trước tấm lòng của Hoa Anh Hùng, Tu La đã nảy sinh tình cảm với anh trong khi Khiết Du – người yêu của Hoa Anh Hùng – từ nơi xa xôi đến tận Mỹ để đoàn tụ với anh. Tu La hờn ghen, đố kỵ với Khiếu Du, cho rằng Khiết Du chính là người cướp đoạt tình yêu của mình, nên truy giết Khiết Du.

Trở về Thượng Hải, Hoa Anh Hùng tận mắt chứng kiến mọi người đều sống trong cảnh loạn lạc. Mong muốn mọi người cùng đoàn kết lại, Hoa Anh Hùng chủ động hoà giải với cha con Kim Long Đầu.

Xúc động trước tâm lòng chân thật, trượng nghĩa của Hoa Anh Hùng, Kim Long Đầu và Hoa Anh Hùng đã trở thành bạn thâm giao.

Đáng tiếc Thái Bảo vì có thành kiến quá sâu với Hoa Anh Hùng, nêu đã theo phò người Nhật.

Trải qua nghìn trùng khó khăn, Anh Hùng và Khiết Du có nên duyên vợ chồng ....? Vì lòng đố kỵ, Thái Bảo có để Hoa Anh Hùng yêu thân ... Và câu chuyện tập hợp lực lượng của Hoa Anh Hùng có được như mong muốn ...