Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Khôn
   2009-03-13 17:41:39    cri

          Nghe .wma

Trần Khôn, sinh năm 1976 tại khu Bắc Giang, tỉnh Trùng Khánh. Năm 1993, Trần Khôn tham gia cuộc thi đơn ca Ngôi sao ngày mai và đoạt giải ưu tú, sau đó anh đến bái sư nghệ sỹ Vương Mai Ngôn để học thanh nhạc. Nhờ có sự chỉ dạy tận tình, giọng hát của anh tiến bộ hẳn và cũng được khán giả mến mộ hơn, mỗi tháng dành dụm được một số tiền kha khá. Tuy nhiên, năm đó anh mới có 17 tuổi.

Năm 1995, Trần Khôn 19 tuổi và trúng tuyển vào Đoàn ca múc nhạc Đông Phương Bắc Kinh. Một năm sau, anh đi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và may mắn trúng tuyển.

Năm 2000, nhờ tham gia bộ phim truyền hình Như sương, như mưa lại như gió, Trần Khôn bắt đầu được khán giả chú ý. Và đến vai Kim Yến Tây trong bộ phim Gia Tộc Kim Phấn, tên tuổi của anh đã trở nên nổi tiếng.