Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Tranh
   2009-02-13 17:09:55    cri

              Nghe .wma

Vương Tranh, 5 tuổi bắt đầu học đàn Vi-ô-lông và Vi-ô-lông xen, 6 tuổi biểu diễn trên sân khấu, 7 tuổi gia nhập đội hợp xướng thiếu nhi của Cung Thiếu nhi thành phố Tây An, 12 tuổi bắt đầu học đàn piano. 14 tuổi vào học chuyên ngành thanh nhạc Trường Sư phạm nghệ thuật tỉnh Thiểm Tây, 17 tuổi thi đỗ vào khoa thanh nhạc Học viện nghệ thuật quân giải phóng, học hát giọng nữ cao ô-pê-ra. Năm 1997, bài hát "Yêu nhau" do chị sáng tác đã được đưa vào album cá nhân của ca sỹ Hàn Hồng. Năm 1999, chị đã thành lập ban nhạc "Diệu", đảm nhiệm ca sỹ chính và chơi đàn piano, từ đó bắt đầu biểu diễn trên các sân khấu thành phố Bắc Kinh.

Bài hát của Vương Tranh giống như bản thân chị, tràn đầy sức hấp dẫn, khiến mọi người hồi tưởng kỷ niệm xưa. Nhờ sự hiểu biết trong cuộc sống và cơ sở vững chắc về âm nhạc, Vương Tranh đã thể hiện tình cảm chân thật nhất của mình trong âm nhạc, sâu sắc nhưng không nhàm chán, nồng nàn tới mức khó phai.