Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hứa Lạc
   2009-01-09 17:36:57    cri

           Nghe .wma

Hứa Lạc sinh năm 1978 tại thành phố Quảng Châu, 4 tuổi bắt đầu học đàn piano. Năm 1988 từng đóng vai chính trong bộ phim "Nghệ sỹ piano tí hon"---phim truyện màu của Hãng phim truyện Chu Giang. Năm 1993 từng giành giải nhất trong cuộc thi piano "Cúp lá phong" tỉnh Quảng Đông. Tháng 1 năm 1996, Hứa Lạc đóng vai nam chính trong bộ phim "Câu truyện mùa thu"--- phim truyền hình 10 tập của Hãng phim"Yu Ren" Đài Loan, đồng thời hát bài chủ đề "Nhớ lại mùa thu" trong phim. Tháng 8 năm 1996, Hứa Lạc thi vào trường Nghệ thuật Tứ Đại Bắc Kinh và học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lý Húc Mẫn---nhà giáo dục nghệ thuật thanh nhạc. Trong thời gian theo học ở trường, do thành tích xuất sắc, đồng thời hai lần giành giải "Điền Hoa và giải học sinh ưu tú. Trong khi ở trường, Hứa Lạc còn tham gia biểu diễn "Chào mừng Hồng Công trở về và văn hóa nghệ thuật xuống với nông thôn, được đông đảo khán giả hoan nghênh và đánh giá rất cao. Tháng 5 năm 1998, anh chính thức gia nhập ban nhạc "Tám con mắt". Tháng 6 năm 1998, Hứa Lạc đã tham gia biểu diễn hát bài "Chia tay Biển Nam" trong Liên hoan âm nhạc "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Điền Hán" do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, anh hát bài "Mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân" trong "Dạ hội Ngày 1 tháng 7---Chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc" do Đài truyền hình Bắc Kinh tổ chức, Tháng 8 năm 1998, anh đã trình bày bài hát trích đoạn trong phim "Câu truyện văn phòng"---bộ phim Liên Xô cũ trong "Giải người mẫu xuất sắc Trung Quốc" do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức.