Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hứa Nguy
   2009-01-02 18:10:16    cri

            Nghe .wma

Những trắc trở trên con đường âm nhạc của Hứa Nguy khiến không ít người phải mủi lòng, cuối năm 1994, khi tài tử âm nhạc Tây An này mang theo tác phẩm của mình đến Bắc Kinh để tìm kiếm vận may, tài hoa của anh đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo ca sỹ trong làng ca nhạc, sau đó anh đã ký hợp đồng với công ty băng đĩa nhạc, đưa ra album và giành giải, lời ca của bài "Hai ngày" do anh sáng tác còn được các chuyên gia văn học chọn đưa vào "Tuyển tập văn thơ đương đại Trung Quốc". Năm 2002, anh đã đưa ra album thứ 3 của mình mang tên "Dạo bước cùng thời gian" và được đánh giá rất cao. Năm 2003, trong lễ trao giải thưởng làng ca nhạc lần thứ 3, một mình anh đã được đề cử 11 giải và cuối cùng nhận được 4 giải gồm"ca sỹ rock xuất sắc nhất", "album rock xuất sắc nhất". Năm 2008, sau 4 năm "vắng bóng", Hứa Nguy lại đưa ra album mới, 6 tháng đầu năm 2008 đã đưa ra album mang tên "Hạnh phúc", được coi là khúc dạo đầu trước khi album mới ra đời, album này phát hành muộn 1 năm so với dự kiến. Tháng 10 anh lại cho ra tập album mới nhất mang tên "Tình yêu thời niên thiếu", bài hát chủ đề album"Câu chuyện" đã phát hành vào tháng 9 năm 2008.