Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ái Đới
   2008-12-05 17:25:18    cri

        Nghe .wma

Ngay từ thời trung học phổ thông Ái Đới đã du học tại Ca-na-đa, cô học thiết kế kiến trúc ở trường đại học, trong thời gian học đại học cô đã ký hợp đồng với công ty Mỹ, phát hành Album cùng tên đầu tiên "Edell Ái Đới", trở thành ca sĩ "giọng sơn ca" đầu tiên của Trung Quốc. Ái Đới ca sĩ có học vị cử nhân của trường đại học nổi tiếng không những thông thạo tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông, mà còn có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong con người Ái Đới mong một phần tư huyết thống Tây Ban Nha, cô gái cao ráo xinh đẹp này là nghệ sĩ đếm trên đầu ngón tay có trình độ tổng hợp toàn diện nhất và quốc tế hóa nhất trong các ca sĩ nội địa Trung Quốc. Ái Đới đã thể hiện đầy đủ tài hoa ca hát và sáng tác đặc biệt cũng như khả năng ngôn ngữ và năng lực biểu diễn sân khấu xuất sắc của mình, mới gia nhập làng ca nhạc chưa được bao lâu, cô đã trở thành nhân vật mới được các đài truyền hình và phương tiện truyền thông mốt ra sức lăng xê, trong đó bao gồm Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Trong Dạ hội Nguyên tiêu tết Nguyên đán của CCTV1 năm 2003, ca khúc "mây màu đuổi nguyệt" đã khiến Ái Đới nhận được sự hâm mộ của tất cả mọi người và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Sau đó, Ái Đới thường xuyên được mời tham gia các chương trình biểu diễn và hoạt động dạ hội lớn của CCTV.