Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đớ Bội Ni
   2008-11-28 15:49:40    cri

         Nghe .wma

Đớ Bội Ni, tên tiếng Anh: Pen-ny. Sinh ngày 22-4-1978 tại bang Giô-hô, Ma-lai-xi-a, thuộc cung Kim Ngưu, là người Hoa thế hệ thứ 3; cha là Chủ nhiệm một ban của Học viện ở địa phương. Ngoại hình mang đậm dấu ấn Phương Đông, đẹp một cách cổ điển, tính cách kiên định, có cách nhìn và quan điểm riêng của mình, không theo đuổi đẹp về ngoại hình quá mức; bề ngoài trông yếu ớt nhưng bên trong lại rất kiên cường.

Đới Bối Ni năm 1995 bắt đầu tiếp xúc với sáng tác ca khúc, tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác trong và ngoài nước, từng giành Giải xuất sắc trong cuộc thi sáng tác toàn quốc của các nhà trường, giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc trữ tình và giải xuất sắc về thể hiện; giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc toàn quốc Xin-ga-po. Năm 2000 Đới Bối Ni được đề cử Giải gương mặt mới xuất sắc nhất ca khúc Xin-ga-po năm 2000; Ngày 6-1-2001 giành Giải gương mặt mới xuất sắc nhất, nữ ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất và An-bum xuất sắc nhất: Pen-ny của Giải AIM Trung văn lần thứ 2.