Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tô Tỉnh
   2008-10-17 16:41:26    cri

            Nghe .wma

Tô Tỉnh năm nay 24 tuổi, sinh ra từ gia đình trí thức, năng khiếu âm nhạc của anh một phần được đi truyền từ mẹ. Mẹ của Tô Tỉnh là Miêu Ni Á tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây, vì khi mẹ anh còn trẻ, vừa hát hay vừa múa dẻo. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tô Tỉnh thi vào trường đại học tốt nhất ở Ô-xtrây-li-a. Quá trình du học của anh cũng rất phức tạp, trước sau từng chuyển trường ba lần: đầu tiên, theo ý kiến của bố học chuyên ngành thương mại, sau đó chuyển sang học ngành truyền thông, cuối cùng lại kiên trì sự lựa chọn của mình, chuyển sang học chuyên ngành sáng tác âm nhạc và điện ảnh mà mình luôn yêu thích.

Năm 2007, Tổ Tỉnh tham gia giải chung kết toàn quốc "Tiếng hát nam sinh viên vui vẻ", và giành được giải nhì, điều này cũng có nghĩa là Tô Tỉnh bắt đầu phát triển trong làng giải trí, hơn nữa phấn đấu trong làng giải trí sẽ phải chịu nhiều gian khổ mà người bình thường khó tưởng tượng được. Vì vậy, người thân của Tô Tỉnh hết sức ủng hộ anh. Sau đó vào tháng 1 năm 2008 Tô Tỉnh được giải ca sỹ mới năng động tác phẩm âm nhạc kinh điển thịnh hành 15 năm, Giải nam ca sỹ tiềm năng nhất năm 2008 và Giải (Sprit) Người sáng tác mới trong bảng sáng tác âm nhạc.