Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Bảo Cường
   2008-10-10 16:57:34    cri

            Nghe .wma

Vương Bảo Cường là người thôn Đại hội tháp huyện Nam Hòa tỉnh Hà Bắc, 6 tuổi bắt đầu tập võ, 8 tuổi đến 14 tuổi làm đồ đệ tục gia ở Chùa Thiếu Lâm núi Tung tỉnh Hà Nam, sau đó bắt đầu lập nghiệp tại Bắc Kinh, thường làm diễn viên quần chúng biểu diễn võ thuật trong các nhóm làm phim. Số phận hình như rất ưu ái đối với đứa trẻ trông rất bình thường này, khi 16 tuổi, Vương Bảo Cường lọt vào mắt đạo diễn Lý Dương được mời, đóng vai chính trong bộ phim "Giếng mù", bộ phim này đưa anh từ một người biểu diễn võ thuật trở thành diễn viên mới xuất sắc nhất của Giải thường Kim Mã. Vương Bảo Cường nhờ bộ phim "Giếng mù" giành được "Giải nam diễn viên xuất sắc nhất" trong Liên hoan phim Dowell lần thứ 5 của Pháp, "Giải diễn viên mới xuất sắc nhất" của Giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 40 cũng như "Giải nam diễn viên xuất sắc nhất" trong liên hoan phim quốc tế Băng-cốc lần thứ 2.

Năm 2008, Vương Bảo Cường phát hành album đầu tay "Bất cứ có tiền hay không đều về nhà ăn tết", còn lĩnh xướng "Bài hát ca ngợi lao động nông dân" trong chương trình ca nhạc mừng xuân 2008, tháng 5 năm nay anh còn đưa ra ca khúc "Ra ngoài nhờ bạn bè" và "Không gì ngăn cản nổi".