Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sô-đa Xanh
   2008-09-19 10:53:19    cri

             Nghe .wma

Dạo này có một ban nhạc thịnh hành rất được hoan nghên trên mạng In-tơ-nét——đó là ban nhạc Sô-đa Xanh, các bạn có lẽ sẽ cảm thấy tên của ban nhạc này hơi đặc biệt, các thành viên trong ban nhạc giải thích rằng đây chỉ là vì cảm thấy "Sô-đa" rất thích hợp dùng để ví âm nhạc của họ, hơn nữa ca sỹ chính Thanh Phong thích màu xanh, cho nên đặt tên ban nhạc là "Sô-đa Xanh". Âm nhạc của ban nhạc "Sô-đa Xanh" rất khó định nghĩa, nó có chút giống nhạc Rốc kiều Anh, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Đây có lẽ là vì sự hiểu biết và sở thích của 6 thành viên trong ban nhạc đều hoàn toàn khác nhau.

Ban nhạc "Sô-đa Xanh" là một ban nhạc hết sức kỳ diệu, các thành viên trong ban vừa là nghiên cứu sinh của các trường đại học Khoa học nổi tiếng ở Đài Loan, lại là những người yêu âm nhạc đến mức điên cuồng, cá tính mỗi người đều khác nhau nhưng lại thành lập một ban nhạc có phong cách nhất trí. Ban nhạc mới nổi lên này giàu sức tưởng tượng, không thể phân định rõ được phong cách nhạc, chứa đựng thái độ và kỹ thuật chín sớm hiếm có trong ban nhạc trẻ Đài Loan, dũng cảm, thách thức với giới hạn tột cùng của mình, khởi dậy cơn lốc nhạc Rốc bằng sức bùng phát, khiến người ngạt thở nhưng vẫn giữ lại được cảm giác lộng lẫy vốn có, đây chính là ban nhạc "Sô-đa Xanh", mãi mãi mang lại sự kinh ngạc và vui mừng mà không sao đoán trước được.

Bài hát tiêu biểu có: Album đầu tay mang tựa đề: Sô-đa Xanh, "Sự nghe nhìn và ảo giác trong không khí",v.v.