Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tra Khả Hân
   2008-09-12 15:32:35    cri

                   Nghe Online .wma

Tra Khả Hân, từ năm 1995 bắt đầu chủ trì nhiều tiết mục ở các đài phát thanh Thiên Tân, Lốt An-giơ-lét và Bắc Kinh, ví dụ tiết mục "Âm nhạc VIP" và "Cảm giác thứ 6 âm nhạc" trên kênh "Tiếng nói âm nhạc" Đài phát thanh nhân dân Trung ương Trung Quốc, được mọi người đánh giá cao. Nhiều bài thơ, bài văn tiếng trung do sáng tác đã được đăng trên tạp chí, báo và tập san phát hành trên toàn quốc. Năm 1996 cô đã xuất bản cuốn sách đầu tiên "Nước Mỹ dưới con mắt cô gái Trung Quốc" gồm hai bản tiếng Trung và tiếng Anh. Kể từ năm 1998 bắt đầu sáng tác ca khúc, tính đến nay đã sáng tác hơn 100 bài. Cô còn từng làm công tác chế tạo và truyền bá điện ảnh và truyền hình tại Công ty anh em Hua-na và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ trong thời gian ở Mỹ. Năm 2001 đi hát tại Club Monet ở Lốt An-giơ-lét, năm 2002 ra Album nhạc "Princess", đồng thời quay băng hình âm nhạc. Mùa thu năm 2002 cô đã từ bỏ không gian phát triển tốt đẹp ở lĩnh vực điện ảnh và thương mại, để tâm vào sáng tác âm nhạc và viết văn. Các bài viết của cô đã đăng trên các tập san như "Thời thượng", "Tuần san Tập Văn", "Tuần san truyền hình vệ tinh", "Bạn gái" cũng như các tập san "Thời báo Trung Quốc" của Đài Loan, đồng thời cô còn phát biểu truyện vừa với tiêu biểu là truyện"Hạnh phúc" và truyện "Mơ ước Mỹ đơn giản". Tác phẩm tiếng Trung và tiếng Anh do cô sáng tác bao gồm hát khúc, tiểu thuyết, tùy bút và kịch bản,v.v. được đông đảo khán giả hoan nghênh.