Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới và thư của các bạn
   2009-10-12 19:35:32    cri

Nghe Online

Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới với chủ đề "hợp tác, ứng đối, cùng thắng, phát triển" diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Hội nghị này do 9 phương tiện truyền thông đại chúng là Tân Hoa Xã, Tập đoàn Tin tức, Hãng AP, Hãng Roi-tơ, Hãng I-ta-tát, Hãng Thông tấn Ki-ô-đô, Đài BBC, Công ty truyền thanh Tu-nơ Oa-nơ Thời đại và Google cùng đề xướng, Tân Hoa xã đăng cai tổ chức. phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao phương tiện truyền thông thế giới, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói, các phương tiện truyền thông trên thế giới nên thuận theo trào lưu phát triển của thời đại, nỗ lực đóng góp cho việc xây dựng thế giới hài hòa có nền hòa bình lâu dài và cùng phồn vinh. Hội nghị cấp cao lần này chủ yếu phân tích hiện trạng và xu thế phát triển ngành truyền thông thế giới, thương thảo một loạt vấn đề quan trọng mà các cơ quan truyền thông đại chúng toàn cầu phải đối mặt. Tại phiên thảo luận chiều cùng ngày, Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển song song giữa phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần này do anh Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam làm trưởng đoàn. Ngọc Ánh rất hân hạnh có dịp tham dự hội nghị. Vào giờ giải lao hội nghị, Ngọc Ánh đã tranh thủ phỏng vấn anh Nguyễn Đức Lợi. Sau đây, mời các bạn đón nghe cuộc đối thoại giữa Ngọc Ánh với anh Đức Lợi tại ngay Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh:

(Mời bạn nghe trực tuyến cuộc đối thoại này)

Phương tiện truyền thông mới hiện đại đang ngày càng được sử dụng và ứng dụng trên mọi lĩnh vực, và đã mang lại thông tin cập nhật và tiện lợi cho đại chúng.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc vừa qua, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi đã lần đầu tiên phát thanh trực truyến có hình Lễ Duyệt binh và diễu hành quần chúng bằng 26 thứ tiếng nước ngoài, trong có tiếng Việt Nam, đông đảo cư dân mạng trên toàn cầu đã có dịp chứng kiến cập nhật quang cảnh lễ duyệt binh và nghe thuyết minh bằng tiếng mẹ đẻ qua phương tiện Internet. Các bạn đang nghe âm thanh phát thanh trực tuyến của CRI.

Sau buổi tường thuật thu thanh tại chỗ trực tuyến, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi đã nhận được nhiều điện thoại, thư điện tử hoặc lưu ký qua Internét, qua đó có thể thấy xu thế phát triển phương tiện truyền thông đại chúng đang trong tốc độ nhanh và rộng rãi. Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn thư điện tử phản hồi cập nhật của một số cư dân mạng Việt Nam vào ngay ngày 1 tháng 10 sau khi theo dõi buổi phát thanh trực tuyến lễ duyệt binh:

Bạn Trần Đại Việt có hòm thư điện tử daivietvcd@gmail.com viết: Em bỗng nhớ hôm nay là ngày 1 tháng 10 Quốc khánh Trung Quốc, liền vội truy cập internet để vào trang web của quý đài theo dõi lễ duyệt binh. Mong Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là người bạn láng giềng tốt của nhau.

Bạn Lương Thế Tâng luongthe_tang@yahoo.com viết: Em đang học tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, em rủ bọn bạn ra quán cà phê để lên mạng cùng xem trực tuyến. Các chị dịch trực tiếp thật là hấp dẫn.

Bạn Nguyễn Văn Chiến Bạn Vũ Tiến Huy huyvn.icc@gmail.com viết: Sáng nay, qua buổi phát thanh trực tuyến của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cho chúng ta thấy được sự hoành tráng của lễ chào mừng, em đã có tượng tượng sâu đối với lễ diễu binh, quân đội Trung Quốc đi theo hàng lối chỉnh tề, thẳng tắp thật là uy nghiêm và mạnh mẽ, qua đó em thấy quân đội Trung Quốc không chỉ được trang bị bằng những phương tiện tiên tiến mà mỗi chiến sĩ đều được rèn luyện trở nên kiên cường bất khuyất, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc vào bất cứ lúc nào.

Thư điện tử và điện thoại cũng như lưu ký của các bạn về tường thuật trực tuyến buổi diễu binh và diễu hành quy mô nhân kỷ niệm 60 Quốc khánh Trung Quốc còn rất nhiều, trên đây chỉ là mấy bức thư điện tử cập nhật của một số bạn có tính đại diện mà thôi. Vì thời gian hạn hẹp, Ngọc Ánh xin tạm ngừng tại đây.

Cuối cùng Ngọc Ánh xin thông báo với các bạn rằng, trong Chương trình Văn nghệ phát vào thứ bảy và chủ nhật sắp tới tức ngày 17 và 18 tháng 10, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn tản văn "Tưởng nhớ mùa thu" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Sử Thiết Sinh, hoan nghênh các bạn và nhất là những bạn yêu thích văn học đón nghe.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.