Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuỗi hoạt động chào mừng Quốc Khánh TQ vàn năm hữu nghị Trung -Việt
   2009-09-24 14:06:32    cri

Nghe Online

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sắp đến, sáng 20 tháng 9 vừa qua, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Buổi họp mặt giao lưu thân thiện hữu nghị và liên hoan chào mừng, tới dự có các vị quan chức của Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt-Trung thành phố Hồ Chí Minh, các quan chức của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lưu học Việt Nam từng hoặc đang lưu học tại Trung Quốc. Chiều 19 tháng 9 trước ngày diễn ra buổi họp mặt liên hoan hữu nghị này, Ngọc Ánh đã có dịp chuyện trò thân mật với ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đường dây nóng Quốc tế, nghe ông giới thiệu hàng loạt hoạt động chào mừng của thành phố nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc và Năm Hữu nghị Việt-Trung sắp đến.

Ngọc Ánh: Được biết, ông là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, tin rằng vào dịp trước Ngày Quốc khánh, không những Hội liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của thành phố rất quan tâm, đồng thời tin rằng bản thân cá nhân ông cũng rất quan tâm đến ngày Quốc khánh lần thứ 60 của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có phải vậy không?

Lê Hưng Quốc: Vâng, chị nói hoàn toàn chính xác, thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ở góc độ của các tổ chức hữu nghị được giao nhiệm vụ là hàng năm chúng tôi đều tổ chức các hoạc động chúc mừng ngày Quốc khánh tất cả các nước. Đối với Trung Quốc, năm nay hết sức đặc biệt, thứ nhất là ngay từ đầu năm, Trung ương đã có một chỉ đạo, 2010 sẽ là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, năm nay là Trung Quốc tổ chức 60 năm thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vì vậy, hai lễ hội này rất lớn, mặc dù của hai năm, thực ra thời gian rất trùng với nhau, Quốc khánh của Trung Quốc vào tháng 10 năm nay, và 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc diễn ra vào tháng 1 của sang năm, vì vậy, ngay từ đầu năm năm nay, Trung ương đã có một chỉ đạo cho tất cả các địa phương chuẩn bị Năm Hữu nghị Việt-Trung, vì vậy cả một năm với góc độ như vậy, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị chúng tôi đề xuất với thành phố tổ chức một số sự kiện để chào mừng những ngày lễ lớn này.

Ngọc Ánh: Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay tổ chức buổi gặp mặt hoặc buổi liên hoan, nội dung hoạt động như thế nào để chào mừng Ngày Quốc khánh của Trung Quốc vào sắp tới cũng như Năm hữu nghị Việt-Trung.

Lê Hưng Quốc: Ở góc độ chuẩn bị cho những ngày lễ lớn, chúng tôi có một chương trình tương đối dài, chúng tôi tổ chức một triển lãm hình ảnh với chủ đề "Bác Hồ với Trung Quốc" trong 6 ngày, từ ngày 22 đến 28 tháng 5 năm 2009, triển lãm nay đã thu hút đông đảo nhân dân xem, thể hiện sự gần gũi giữa Việt Nam và Trung Quốc, thông qua hình ảnh Chủ tịch thân yêu của chúng tôi đã làm việc công tác tại Trung Quốc qua các thời kỳ. Trong các cuộc kháng chiến chóng Pháp, Mỹ và bây giờ xây dựng hòa bình, Trung Quốc luôn luôn là nước láng giềng nước Xã hội chủ nghĩa đã ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, qua các thời kỳ, chúng tôi đều có sinh viên, học sinh đều sang Trung Quốc để học tập, chúng tôi sẽ tổ chức tại Đại lễ đường trường Đại học Hồng Bàng, các lưu học sinh của thành phố Hồ Chí Minh đã từng học tập tại Trung Quốc cũng tham gia về họp mặt này. Chúng tôi cũng có mời ông Hứa Minh Lượng, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ trong Lãnh sự quán tham gia cuộc giao lưu này. Chúng tôi còn một sự kiện nữa, chúng tôi tổ chức một cuộc thi cho các em sinh viên, đây là cuộc thi tìm hiểu về Trung Quốc, gọi là "Sắc màu Trung Hoa năm 2009", chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đây cũng là một dịp để các em tìm hiểu với Trung Quốc qua trả lời các câu hỏi văn hóa truyền thống, vấn đề phát triển của Trung Quốc và mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thời điểm cao trào là Mít-tinh 60 năm quốc khánh của Nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Trung cũng sẽ tổ chức buổi mít-tinh đó, cuộc mít-tinh này sẽ tổ chức tại trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, khoảng có 300 đến 400 người đến dự. Xoay gần ngày Quốc khánh, Đồng chí Hứa Minh Lượng cũng sẽ tổ chức Quốc khánh Trung Quốc của cơ quan ngoại giao, còn chúng tôi với tư cách đối ngoại nhân dân, năm nào chúng tôi đều tổ chức Quốc khánh, nhưng năm nay chúng tôi tổ chức với quy mô tương đối lớn, ngoài những diễn văn chính thức ra, còn có văn nghệ, văn hóa, và tiệc chiêu đãi, và mời tất cả các cán bộ công nhân viên, của Tổng Lãnh sự quán đến dự, công dân Trung Quốc đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam, mời các đại diện của Trung Quốc, đến để tham gia Mít-tinh, chúng tôi tổ chức nhân Quốc khánh 60 năm của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 30 tháng 9.

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh rất hảo hứng và phấn khởi khi ông cho biết những thông tin rất rạo rực nước lòng người nói trên, có thể nói mọi công việc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hay Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của thành phố Hồ Chí Minh, làm những công việc đều với mục đích góp phần và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt, là nhân viên của cơ quan thông tin, Ngọc Ánh muốn tìm hiểu nhân dân Việt Nam, thính giả Việt Nam cũng như những người làm công tác vun đắp tình hữu nghị Trung-Việt muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc?

Lê Hưng Quốc: Thực ra như chị cũng biết, với tình hình bùng nổ thông tin hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi luôn luôn theo dõi các thông tin các nước anh em, bạn bè, trong đó có Trung Quốc, tất cả chúng tôi đều khâm phục rất mừng cho các bạn Trung Quốc, trong vòng 20 năm qua, Trung Quốc đã phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là có những sự nổi trội về kinh tế. Thự ra, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc lớn mạnh như vậy, cũng tác động ngược lại với kinh tế của Việt Nam, vì chúng tôi đã có những giao hảo, trao đổi buôn bán, có sự hỗ trợ lẫn nhau, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vì vậy, việc thông tin của Trung Quốc về phát triển kinh tế, hạ tầng cơ sở rất cần thiết đối với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngọc Ánh: Nhân dịp Quốc khánh 60 năm của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tin rằng ông Lê Hưng Quốc có rất nhiều lời chúc mừng hoặc những lời nhắn nhủ gì?

Lê Hưng Quốc: Trước hết cho tôi cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã dành cho tôi cơ hội bày tỏ tình cảm của các tổ chức hữu nghị và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhân Quốc khánh Trung Quốc, chúng tôi luôn luôn chúc Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ Việt-Trung ngày càng bền chặt, chúng ta cùng nhau thực hiện những chủ trương mà hai Đảng đã quyết tâm vun đắp, thực hiện phương châm "bốn tốt" hai Đảng đã chỉ ra. Xin chúc nhân dân Trung Quốc ngày càng phồn vinh, chúc đất nước Trung Quốc ngày càng phát triển, vững mạnh và trở nên một trong những đầu tàu của thế giới.

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn ông.