Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp các bạn Minh Thanh, Mạnh Linh và Hây Gơ
   2009-09-23 19:31:37    cri
Trương Minh Thanh ttruongminh@gmail.com An Lương, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

Kể từ ngày bước vào giảng đường Trung học cơ sở, Trung Quốc có thời lịch sử vua Tần Thủy Hoàng. Đến phần lịch sử hiện đại, em biết em được biết cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam có phần đóng góp không nhỏ của Trung Quốc, từ đó em qyết định tìm hiểu kỹ thêm về Trung Quốc, và em được biết những thành tựu vượt bậc của Trung Quốc trongcông cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Em cảm thông với người Trung Quốc chân chính trước những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở Tây Tạng và Tân Cương, kịch liệt lên án những phần tử phá hoại trong và ngoài nước chống phá nước xã hội chủ Trung Quốc. Em mong rằng, Trung Quốc không chỉ dừng lại ở những thành tích đạt được trong sáu mươi năm qua mà Trung Quốc sẽ tiếp tục phá huy các giá trị tiềm năng của mình để đưa đất nước Trung Hoa bước lên đài vinh quang của thế giới.

Ngọc Ánh: Bạn Minh Thanh thân mến, xin cảm ưn những tình cảm cũng như nỗi cảm thông của bạn đối với đất nước Trung Quốc, hoan nghênh bạn sau này tìm hiểu TQ nhiều hơn qua trang web CRI.

Bạn Lò Mạnh Linh lumengling_lml@yahoo.com thôn Trai Diễm xã Nhất Tiên huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn viết:

Trong suốt thời gian nghe các tiết mục của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng như qua báo điện tử cùa quý Đài, em nhận thấy kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ đồng thời đã giúp cho nền kinh tế thế giới ngày càng đi lên. Trung Quốc có nền khoa học phát triển mạnh mẽ, qua đó cần thấy được Trung Quốc là một nước để các nước tham khảo và học tập. Nhân kỷ niệm 60 năm Trung Quốc bước sang một bước ngoặt mới, em xin chúc Trung Quốc ngày càng phát triển.

Ngọc Ánh: Bạn Mạnh Linh thân mến, cảm ơn những lời chúc và tin cậy của bạn dành cho đất nước Trung Quốc. Xin xiết chặt tay bạn.

Bạn Lý Hây Gơ hoangtukientruc@yahoo.com Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn Việt Nam viết: Lần đầu tiên em thu nghe chương trình của quỵ́ Đài vào năm em lên lớp 7 phổ thông, em rất vui được biết nhiều thông tin mà em còn chưa được biết qua sách vở, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng trước đó. Kể từ khi em bắt được làn sóng của quý Đài, lúc nào em cũng dành thời gian để nghe Đài, em từng tham gia nhiều cuộc thi do quý Đài tổ chức, rồi em thi đỗ Đại học, nhưng em vẫn thường xuyên vào trang web của CRI. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông có quan hệ truyền thống hữu hảo. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa, quý Đài tổ chức cuộc thi toàn cầu tìm hiểu Nước Trung Hoa mới, mặc dù rất bận nhưng em vẫn tham gia. Xin chúc đất nước Trung Quốc sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Chúc tình hữu nghị hai nước chúng ta ngày càng bền chặt.

Ngọc Ánh: Bạn Hây Gơ thân mến, rất cảm động khi bạn cho biết bạn gắn bó với Đài CRI đã nhiều năm như vậy, mong CRI là người bạn tri kỷ của bạn trong quãng đời sinh viên cũng như trong mãi mãi sau này. Xin chúc bạn thành đạt và hạnh phúc.