Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các bạn nhiệt liệt ca ngợi Nước Trung Hoa mới
   2009-09-14 19:00:32    cri

Nghe Online

Những ngày này tiết trời Bắc Kinh trở nên mắt mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 27 đến 29 độ C, bầu trời quang đãng trong xanh, gió thu mát rượu, cảm giác dễ chịu, lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Song song với Quốc khánh lần thứ 60 của Nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa đang ngày càng đến gần, bầu không khí chuẩn bị cho lễ chào mừng Quốc Khánh trong cả nước Trung Quốc nói chung và thành phố Bắc Kinh nói riêng cũng trở nên ngày càng sôi nổi nhộn nhịp. Hơn bốn triệu chậu hoa tươi các loại đang và sẽ trang trí dọc các đại lộ của thành phố, tại các ngã tư quan trong đều được trang trí những mô hình mang chủ đề khác nhau. Thành lầu thiên An Môn đã được tu sửa và sơn đỏ lại. Cả khu vực Thiên An Môn Bắc Kinh đã tổ chức cuộc tổng duyệt binh chào mừng Quốc khánh Trung Quốc gồm các nội dung như: Lễ duyệt binh, diễu hành quần chúng và chương trình biểu diễn văn nghệ. Đại lộ Trường An sau khi được mở rộng thành 10 làn xe đã hoàn tất và thông xe bình thường được trang hoàng lộng lẫy trước tiên đã tiến hành tập dượt về lễ duyệt binh Lục, Hải, Không quân và các binh chủng khác. Sau đó là đội ngũ diễu hành quần chúng và xe hoa. Trong buổi tập dượt tổng hợp trên Quảng trường Thiên An Môn, các em học sinh trung tiểu học biểu diễn chương trình xếp chữ và đồ án phong phú đa dạng bằng những bông hoa trong tay. Buổi tập dượt lần này chủ yếu nhằm làm cho các đội hình diễu hành kết nối một cách ăn khớp hơn cũng như làm cho đội hình tham gia lễ duyệt binh phối hợp nhịp nhàng với đội hình diễu hành của quần chúng. Cuộc tập duyệt diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ đã kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, đảm bảo, chỉ huy, vận hành của các bên, kết quả cho thấy đã đạt được mục tiêu như dự kiến. Sau cuộc tập dượt chung diễn ra vào ngày 7 tháng 9 ra, đêm 13 lại tổ chức một lần tập dượt tổng hợp chung cho đêm liên hoan quy mô mồng 1 tháng 10 với 57 nghìn diễn viên và quần chung tham gia. Nội dung bao gồm biểu diễn ánh sáng nổi, khu biểu diễn chính, bắn pháo hoa, liên hoan quần chúng v.v. Trong đó, bắn pháo hoa là một trong những nội dung thu hút ánh mắt của mọi người. Nghe nói số pháo hoa được bắn lên không trung vào đêm Quốc khánh sẽ nhiều hơn bao giờ hết, tạo hình đẹp mắt sẽ hơn cả pháo hoa của đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008. Hoan nghênh các bạn theo dõi phần tin và thời sự hàng ngày của Đài chúng tôi để tìm hiểu tình hình chuẩn cho buổi lễ chào mừng Quốc khánh của nhân dân Trung Quốc đang diễn ra khẩn trương và sôi nổi.

Những ngày này chúng tôi lại nhận được nhiều thư và lưu ký của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam nhiệt liệt chào mừng lần thứ 60 Quốc Khánh Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, sau đây Ngọc Ánh xin trích đọc thư của một số bạn:

Bạn Đỗ Văn Việt ở Hiệp Hòa Bắc Giang yuedu6802004@yahoo.com viết: Nước Trung Hoa anh em đang tưng bừng chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh. Có thể nói, 60 năm qua, Trung Quốc đã đạt được rất nhiều thành tựu về mọi mặt. Thông qua nghe Đài đọc báo cũng như các phương tiện thông tin khác, cháu đã biết được sự phát triển như vũ bão của Trung Quốc về kinh tế. Cháu rất khâm phục con người Trung Quốc thông minh. Cháu yêu đất nước Trung Quốc, thứ tình yêu này lớn dần kể từ khi cháu bắt được làn sóng của Quý Đài, cháu mong mình sau này có dịp đặt chân đến Trung Quốc, leo lên Vạn Lý Trường Thành rồi nói to "Wo ai ni, Zhong Guo. " Quí đài đã cho cháu hiểu biết rất nhiều về đất nước và con người Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 Quốc Khánh Trung Quốc, xin kính chúc Trung Quốc ngày càng phát triển giàu mạnh, chúc tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bạn Phạm Thị Bích Thủy ở đường Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội phbichthuy@gmail.com viết: Trung Quốc, xin chào Người, Người không phải là quê hương tôi nhưng sao lại thân thiết đến thế. Tôi say mê nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ, ngẩn ngơ trước những phong cảnh đẹp say đắm lòng người, cảm phục những người thầy người bạn Trung Quốc chỉ bảo cho tôi biết bao điều. Yêu Việt Nan thương Trung Quốc không phải là thứ tình cảm của riêng tôi mà còn là tình cảm của những con người đã nặng lòng với Người, với mối tình hữu nghị Việt - Trung. Chẳng mấy ngày nữa là Người sẽ đón chào ngày sinh nhật lần thứ 60. 60 năm lịch sử huy hoàng, 60 năm chuyển mình đầy ngoạn ngục. Đặc biệt là kể từ khi cải cách mở cửa với tài năng sáng tạo và nỗ lực phi thường, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng lên một nước Trung Hoa phồn vinh, vững mạnh, đóng vai trò ngày càng nổi bật trên trường quốc tế. Trải qua gian khó mới càng kiên cường, chứng tỏ lòng can đảm và quyết tâm. Động đất, thiên tai cũng không ngăn cản được sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc. Đây chính là hình ảnh của Trung Quốc mà tôi ngưỡng mộ và cảm phục. Trung Quốc tương lai sẽ tươi đẹp hơn, hoà bình, phồn vinh và thịnh vượng hơn.

Bạn Nguyễn Tiến Long ở xã An Ấp huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình nguyentienlong2111988@yahoo.com viết: Đây không phải là lần đầu tiên em tham gia các cuộc thi của Quý Đài, nhưng tham gia cuộc thi "60 năm Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" lần này, em cảm thấy rất xúc động. Có thể nói trên thế giới không hai quốc gia nào lại có nhiều nét tương đồng như hai nước Việt Trung. Nếu trước năm 1945 Việt Nam bị hai thế lực đế quốc là Pháp và Mỹ xâm lược, thì trước năm 1949 Trung Quốc cũng bị ngoại xâm đô hộ xâu xé. Trước khó khăn gian khổ nhân dân Trung Hoa không gục ngã, ngược lại khó khăn chính là ngọn lửa thử thách ý chí tinh thần vươn lên của con cháu dòng dõi Viêm Hoàng. Không cần dùng nhiều chữ số để miêu tả những thành tựu vượt bậc của Trung Quốc trong 60 năm qua mà chỉ dùng hai chữ "phi thường" của Olympic Bắc Kinh 2008 hoành tráng với sự tham gia của các nước đông nhất trong lịch sử Thế vận hội là có thể minh chứng rồi.

Bạn Lê Gia Phong ở Ngọc Sơn Kiến An Hải Phòng thuviengiadinh.com@gmail.com là thính giả từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây" viết: Thành tựu kinh tế vượt bậc của Trung Quốc trong 31 năm cải cách đã làm cho thế giới phải kinh ngạc. Những thành tựu kinh tế đã mang lại sự thay đổi to lớn về vật chất trong đời sống xã hội của Trung Quốc. Đã nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Đặc biệt là Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Olympic lần thứ 29 tại Bắc Kinh, đây là sự kiện thể thao lớn của thế giới, là ước mơ thực hiện thành công của nhân dân Trung Quốc. Trong bầu không khí vui mừng, tôi xin được gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa. Chúc nhân dân Trung Quốc đạt được thành tựu cao hơn trong những năm tới, góp phần vào sự ổn định kinh tế, an ninh trong khu vực và thế giới. Chúc tình hữu nghị hai nước Việt –Trung mãi mãi bền vững, xây quan hệ láng giềng thân thiện, hữu nghị và hợp tác toàn diện theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt".

Bạn Trần Xuân Đăng xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam mendel_38a@yahoo.com viết: Qua cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm "60 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa", em thật sự khâm phục trước những thành tựu vượt bật trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của nhân dân Trung Quốc. Với những thành tựu đã đạt được và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, em tin rằng đất nước Trung Quốc sẽ còn vươn xa hơn nữa. Xin chúc Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa sẽ vững bước trên con tàu hướng tới tương lai và đạt được nhiều thành tựu kỳ diệu hơn nữa.

Bạn Hoàng Thị Tuyến khu phố Phú Lộc phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước viết: chúc mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc. Có thể nói sự phát triển chóng mặt đã đưa Trung Quốc đứng vào hàng ngũ các nước phát triển trên thế giới. Những chính sách cải cách mở cửa thông thoáng, những công trình ngang tầm thế giới, những cuộc chinh phục vũ trụ đầy ngoạn mục. Trung Quốc ngày càng minh chứng vị thế của mình trên thế giới. Nhìn lại chặng đường 60 năm phát triển đầy gian khó, ta mới nhận rõ sự đổi mới không ngừng nghỉ. Không phải cứ ôm cồm những cái cũ mà phải biết đổi mới, có tư duy sáng tạo, hướng tới tương lai. Trong khi chào mừng 60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, ta không nên nhắc mãi nỗi thống khổ của quá khứ mà nên nhắc đến những thành tựu, sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc hiện tại và tương lai. Đất nước phồn thì thịnh thì mức sống của nhân sẽ nâng cao. Thế giới ngày càng biết đến Trung Quốc với bộ mặt mới. Giờ đây, con rồng châu Á đang vươn mình trỗi dậy, không vật cản nào có thể khiến nó ngừng bay. Chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa phồn thịnh và phát triển, ấm no và hạnh phúc.

Bạn Lê Quang Đạt lequangdat1591@yahoo.com.vn xã Đô Thanh huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An viết: Thành tựu của Trung Quốc đạt được trong những năm qua có thể nói là thầy kỳ. 60 năm qua, Chính phủ Trung Quốc luôn ra sức xây dựng nông thôn, không những giải quyết thành công vấn đề lương thực của 1 tỉ 300 triệu dân mà còn nâng cao đời sống của nông dân.

 Ngọc Ánh xin bật mí trước với các bạn rằng, đến mồng 1 tháng 10, Ban Việt Ngữ chúng tôi và một số ban ngoại ngữ khác sẽ tường thuật hiện trường quang cảnh duyệt binh và diễu hành qua trang web, hoan nghênh các bạn đến lúc đó cùng theo dõi và cùng chia sẻ niềm vui với nhân dân Trung Quốc.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.