Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày Nhà giáo Trung Quốc; Bến hẹn kết bạn
   2009-09-07 20:14:07    cri

Thủ tướng Ôn gia Bảo thăm Trường THPT số 35 Bắc Kinh nhân Ngày Nhà Giáo TQ sắp đến

Nhân dân hai nước Trung Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo, ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, cứ đến ngày này là Nhà lãnh đạo Việt Nam cùng các thầy trò lại đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, trường Quốc học cao nhất đầu tiên Việt Nam để viếng thăm các nhà giáo tài tử Việt Nam năm xưa.

Hằng ngày, Ngọc Ánh nhận được nhiều thư của các bạn thính giả từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam gửi đến, trong đó có nhiều thư của các thầy trò Việt Nam. Mỗi lần đọc, Ngọc Ánh cảm thấy rất gần gũi, nhiều bạn học sinh Việt Nam hỏi Ngọc Ánh là ở Trung Quốc có Ngày Nhà Giáo hay không? Ngày Nhà giáo Trung Quốc là ngày nào?

Thưa các bạn, ngày Nhà giáo Trung Quốc được chính thức xác lập vào ngày 10 tháng 9 năm 1984, từ đó hằng năm cứ đến ngày này sau khi khai giảng năm học mới, là các giáo viên học sinh các trường học lại tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng, và đây cũng là ngày động viên các thầy trò Trung Quốc dạy tốt học tốt cho một năm học mới. Ngày 4 tháng 9, nhân dịp chào mừng Ngày Nhà Giáo lần thứ 25 Trung Quốc sắp đến, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến thăm các thầy trò Trường Trung học Phổ thông số 35 Bắc Kinh, Thủ tướng đã cùng các bạn lớp 8-5 của trường cùng ngồi trong lớp học năm tiết của các môn toán, văn, nghiên cứu học, môn địa lý, môn âm nhạc, Thủ tướng đã ghi bút ký đầy đủ và phát biểu lời bình cho mỗi tiết học.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, cần phải không ngừng nâng cao địa vị chính trị, địa vị xã hội và đãi ngộ cuộc sống của giáo viên, khiến giáo viên trở thành nghề được xã hội kính trọng nhất, thèm thuồng nhất.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, hiện nay cuộc cải cách và phát triển giáo dục của TQ đang ở trong thời kỳ then chốt, phải mạnh dạn tìm tòi và cải cách về các mặt thể chế, nội dụng giảng dạy, phương pháp giáo dục, hình thức đánh giá v.v.

Trung Quốc hiện có 16 triệu giáo viên các cấp. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, kể từ năm nay Nhà nước sẽ thi hành trả lương theo thành tích cho giáo viên trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, bảo đảm mức lương của giáo viên không thấp hơn mức lương bình quân của công chức địa phương.

Các bạn thân mến, theo đà Nhà nước ngày một coi trọng giáo dục cũng như địa vị của các nhà giáo ngày một cao. có lẽ vào các mùa tuyển sinh sau này Sư phạm sẽ là một trong những chuyên ngành thu hút sự lựa chọn của các tài tử tương lai Trung Quốc.

Xin chúc các nhà giáo hai nước Trung Việt sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngay trên bục giảng của mình.

những ngày này, chúng tôi vẫn liên tiếp nhận được thư tay, thư điện tử hoặc lưu ký trên mạng của các bạn thính giả Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, vào hộp thư Ngọc Ánh tuần sau Ngọc Ánh xin dành cả thời lượng để trích đọc thư của các bạn.

Bến hẹn kết bạn

Bạn Bùi Phương Hoàng ở thôn Đông Thành xã Quảng Lạc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình có hòm thư điện tử bbuiphuonghoang@yahoo.com.vn

viết: Em thường xuyên lên trang web của quý Đài để theo dõi các chuyên mục CRI, tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. Em được biết quý Đài đang tổ chức cuộc thi toàn cầu Tìm hiểu về 60 năm Nước Trung Hoa mới. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, em xin gửi lời chúc tốt đẹp tới đất nước và nhân dân Trung Quốc có những ngày nghỉ Quốc khánh tràn ngập niềm vui. Đến với mảnh vườn kiến thức, bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh, em xin nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của em gửi tới các bạn mà em được làm quen qua đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nhưng lâu không liên lạc, đó là các bạn: Nguyễn Minh Mai, Trần Văn Cường ở Sóc Sơn Hà Nội, bạn Lý Bích Tuyết, Lê Kiều Diễm ở Lạng Sơn, bạn Lư ở Hà Giang, chị Hương, bạn Thủy ở Cẩm Thủy Thanh Hóa, xin nhắn với các bạn rằng: Đã lâu Hoàng không liên lạc với các bạn, xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, Hoàng không quên các bạn. Vậy nếu những bạn có tên trên đây nghe thấy lời nhắn của bạn Hoàng, mời viết thư liên hệ với bạn Bùi Phương Hoàng.

Bạn Nguyễn Thành Nhân sinh ngày 15 tháng 7 năm 1986 ở xóm Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam có địa chỉ E-mail thanhnhan15786@gmail.com bày tỏ muốn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh làm quen với những bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, yêu thích Hộp thư Ngọc Ánh, yêu mến đất nước Trung Hoa. Vậy nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Nguyễn Thành Nhân mời liên lạc theo địa chỉ nói trên. Ngoài ra còn có thể gọi điện thoại theo số 0977615786 để liên hệ với bạn Nguyễn Thành Nhân.

Bạn Bùi Ngọc Khải ở tổ 5 ấp 5 xã Lộc Thái huyện Lộc Bình tỉnh Bình Phước là thính giả nhiệt tình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hiện đang học lớp 12, rất thích thưởng thức tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, muốn làm quen với những bạn thính giả của bản đài để cùng nhau học hỏi và trao đổi kiến thức với nhau. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Bùi Ngọc Khải mời viết thư hoặc gọi điện thoại với bạn Khải theo điạ chỉ và số điện thoại nói trên.

Cuối cùng Ngọc Ánh xin nhắn với các bạn rằng: Để chào mừng lần thứ 25 ngày Nhà Giáo Trung Quốc ngày 10 tháng 9, trong chương trình văn nghệ cuối tuần phát vào ngày 12 và ngày 13 sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bài hát ca ngợi Nhà Giáo. Ngoài ra mời các bạn thưởng thức bài tản văn "Cha con lâu năm thành anh em" của nhà văn hiện đại Trung Quốc Uông Tăng Kỳ, hoan nghênh các bạn đón nghe.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.