Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của các bạn Trần Thị Cúc, Phạm Thị Hoàng Yến
   2009-08-21 17:05:34    CRIonline
Bạn Trần Thị Cúc, ở đội 9, Hợp Lí, Triệu Sơn, Thanh Hóa viết:

Từ khi Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát sóng trên đài đã hầu như chiếm được rất nhiều cảm tình của các bạn nghe đài, không riêng gì Việt Nam còn rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới nữa. Điều đó càng thể hiện sở thích như là một món ăn tinh thần không thể thiếu, nó như góp một phần cho cuộc sống thêm màu vị đó. Em thì chưa được đi ra nên cũng chưa được biết nhiều, tận mắt thấy Trung Quốc. Nhưng qua Quý Đài thì dường như em cũng đã hiểu và biết một chút ít về đất nước Trung Quốc để có thể kể cho bạn bè những gì mình đã nghe.

Năm nay là em đã bước sang lứa tuổi 20, một độ tuổi vương. Trong năm 2008 vừa qua, quay lại cả một chặng đường, cháu nghĩ mình chưa làm được gì nên thân cả. Bây giờ em đang làm công nhân cho một công ty điện tử trong Đà Nẵng, tính đến giờ là cũng được tròn một năm. Vào đây khi chẳng quen một ai, tự mình với đủ việc lo cho bản thân, có lúc em thấy tiếc vì không đi học khi ra trường và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ không có gì bằng học và nó còn chưa muộn đâu? Lúc nào em cũng ao ước làm được một điều gì đó cho cha, mẹ mình, cho xã hội và cả đất nước này nữa.

Bạn Phạm Thị Hoàng Yến ở thôn Xuân Đài, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng viết:

Qua bức tới này, cháu muốn gửi tới Quý Đài mấy dòng tâm sự sau đây. Ôi, sao mà Quý Đài lại có mặt rộng khắp thế, gần như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có mặt trên gần cả thế giới. Đến đây, ở đâu cũng được mọi người chào đón, yêu mến. Đặc biệt hơn, Quý Đài lại có một mạng online riêng CRI, vì giờ là thế kỷ của mạng thông tin, tiện ích càng thu hút nhiều thính giả. Nhưng không có chương trình thú vị, hay và hấp dẫn thì sao có được lượng thính giả lớn đến vậy. Các tiết mục của Quý Đài thật bổ ích, hấp dẫn. Nó không chỉ cung cấp thông tin về thế giới, đất nước Trung Hoa cổ kính, còn là nơi cho ta cảm giác thư giãn thực sự, tìm lại chính mình, tìm lại người cần sẻ chia, cũng sẻ chia. Trong đó, tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu" là rất hay, được giới trẻ bọn cháu rất yêu thích. Tất nhiên, cháu không ngoại lệ mà còn là phan cuồng nhiệt của tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả". Qua đây, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới Quý Đài. Nhờ có Quý Đài và những tiết mục hay trên đài đã giúp cháu vượt qua được nổi tuyệt vọng, cô đơn một mình. Cảm ơn nhiều, giờ đây phải tự tin lên. Rồi sóng gió, buồn đau sẽ qua đi, tin vào tương lai phía trước sẽ tốt đẹp, may mắn. Cảm ơn rất nhiều.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!