Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chúng ta cùng kỷ niệm Olympic Bắc Kinh mùa hè lần thứ 29 tròn một năm
   2009-08-10 18:58:11    cri

Nghe Online

Tin rằng nhiều bạn cũng như nhân dân Trung Quốc và thế giới đều không xa lạ thậm chí biết hát giai điệu Bài "Tôi với bạn", bài bát chủ đề do giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hoan và giọng ca nổi tiếng Anh Sarah Brightman song ca trong đêm khai mạc Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh mùa hè lần thứ 29 hoành tráng diễn ra vào 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 8 năm ngoái tại Sân vận động Quốc gia Tổ Chim. Đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh tuyệt vời này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo khán thính giả hiện trường, Truyền hình và phát thanh.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc có Hòm thư điện tử tieumanthau91@yahoo.com.vn viết: Chào cô Ngọc Ánh, vậy là đã ngày 8 tháng 8, một năm đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa thiêng Thế vận hội Olympic được thắp sáng tại sân vận động Quốc gia Tổ Chim. Cháu nhớ năm ngoái vào thời điểm này cả thế giới đều hồi hộp đếm ngược từng giây thiêng liêng của mũi kim đồng đồ cho đến đúngthời điểm của đêm khai mạc. Olympic Bắc Kinh đã diễn ra rất thành công, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mọi người hâm mộ thể thao nói riêng và nhân dân thế giới nói chung. Lúc này trong cháu vẫn hiện lên khung cảnh bắn pháo hoa rực rỡ đủ màu trên bầu trời Bắc Kinh trong đêm khai mạc, thật là đẹp biết bao. Không thể quên được những màn biểu diễn của hàng nghìn diễn viên trên sân Vận động Tổ Chim, đó là những tiết mục mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Cả nhà cháu đều đón xem và ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi những hình ảnh tuyệt vời đáng nhớ. Một năm đã trôi qua cùng với những ký ức khó quên. Đối với cháu, mỗi khi nghe Đài là lúc thắp sáng ngọn lửa ước mơ sau này sẽ được du học tại Trung Quốc, và nay cháu đã gần như thực hiện được vì cháu đã thi đỗ vào trường Đại học. Cháu biết con đường sẽ có nhiều khó khăn nhưng cháu sẽ quyết tâm dấn thân lên con đường tương lai mà mình đã lựa chọn.

Ngọc Ánh: Bạn Ngọc thân mến, bức thư của bạn rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả cũng như cư dân mạng Việt Nam. Cảm ơn những ký ức tốt đẹp của bạn về Olympic Bắc kinh. Chúc mừng bạn đã thi đỗ Đại học sau 12 năm rùi mài kinh sử và đã bước đầu thực hiện ước mơ bấy lâu của mình. Nhiều thính giả các nước nói chung và thính giả Việt Nam cũng đã gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử đến Đài chúng tôi chúc mừng kỷ niệm Đại hội thể thao Olympic, nhiều bạn còn muốn biết sau khi bế mạc Olympic, các sân nhà thi đấu sẽ được sử dụng như thế nào? Có bạn hỏi trong năm qua, thành phố Bắc Kinh có gì thay đổi?

Nếu bạn đến Bắc Kinh du lịch sẽ phát hiện, mặc dù tiết trời oi bức, nhưng dọc hai bên đường thành phố cây cối xanh um, bộ mặt thành phố càng trở nên xanh sạch đẹp, chất lượng không khí đã được cải thiện nhiều. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày Bắc Kinh tổ chức thành công Đại hội Thể thao Olympic tròn 1 năm, Bí thư thành ủy Bắc Kinh, Chủ tịch Hội xúc tiến phát triển thành phố Olympic Bắc Kinh Lưu Kỳ nói, Đại hội Thể thao Olympic đã đưa Bắc Kinh bước lên khởi điểm mới phát triển. Thực ra trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Olympic, Bắc Kinh đã ban hành hơn 4000 tiêu chuẩn thuộc 13 loại tiêu chuẩn lớn của Đại hội Thể thao Olympic, trong đó kể cả an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, quản lý giao thông, an toàn công cộng, y tế công cộng v.v, hiện nay, những tiêu chuẩn đó đang dần dần trở thành cơ chế hữu hiệu lâu dài trong quản lý vận hành thành phố Bắc Kinh, qua trù bị tổ chức Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích, Bắc Kinh không những đã nâng cấp cơ sở hạ tầng không chướng ngại, bên cạnh đó cả xã hội đã dần dần hình thành nền nếp tốt đẹp là dành sự quan tâm cho người khuyết tật, ủng hộ sự nghiệp người khuyết tật v.v. Nếu bạn dảo bước trên đường phố Bắc Kinh sẽ thấy trên nhiều trạm đợi ô tô buýt, các hành khách đều xếp hàng trật tự chờ lên xe, trên ô tô thường thấy cảnh các bạn trẻ tự giác nhường chỗ ngồi cho người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ có mang, hiện tượng vứt rác bừa bãi hầu như không thấy. Tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của người Bắc Kinh đã tăng cường và phổ biến hơn trước đây, trong khi đó, mọi người yêu thích tập thể thao dưỡng sinh hơn, cứ vào buổi sáng, tại các vườn hoa ven đường, trong các công viên hay bãi trống, thường thấy già trẻ gái trai thành phố tập chăm chú tập các môn thể theo sở thích.

Kể từ năm nay, Chính phủ Trung Quốc quyết định lấy ngày "8-8" hằng năm làm "Ngày toàn dân tập luyện sức khỏe". Cùng ngày, các cung thể thao và sân vận động tại các nơi trong cả nước cơ bản miễn phí mở cửa đón khách, triển khai hoạt động tập luyện sức khỏe quy mô và độc đáo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Ngày thường các sân nhà thi đấu cũng mở cửa đón khách vào tập luyện hoặc tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng với mức độ khác nhau của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng Đại hội Thể thao Olympic đã mang lại cơ hội lịch sử cho ngành du lịch Bắc Kinh, nâng cấp toàn diện chất lượng tài nguyên và trình độ phục vụ của ngành du lịch Bắc Kinh. Bất kể bạn có mặt tại cảnh điểm nào của thành phố cũng thấy du khách trong và ngoài nước đông như nêm.

Sáu tháng đầu năm nay, tổng số du khách nhập cảnh Bắc Kinh đã lên tới 85 triệu 400 nghìn lượt người, tăng trên 20% so với cùng kỳ; tổng doanh thu của ngành du lịch đạt 127 tỷ 100 triệu đồng nhân dân tệ, tăng trên 14% so với cùng kỳ.

Bắc Kinh sẽ trở thành một thành phố du lịch bậc nhất thế giới, trong dăm ba năm tới, phấn đấu thực hiện số lượng du khách nhập cảnh Bắc Kinh đạt hơn 10 triệu lượt người mỗi năm, du khách trong nước lên tới hơn 200 triệu lượt người.

Đại hội thể thao Olympic lần thứ 29 diễn ra "đặc sắc tuyệt vời" đã giúp thế giới chứng kiến những thành tựu xây dựng, thực lực kinh tế và tiến bộ văn minh trong 30 năm qua của Trung Quốc. Qua tổ chức Đại hội Thể thao Olympic, nhân dân Trung Quốc đã tăng cường niềm tự hào và sức gắn bó dân tộc, càng kiên định niềm tin mở cửa. Một nước Trung Quốc phát triển tiến bộ, hữu nghị hài hòa, thực hiện lời hứa, tôn trọng quy tắc quốc tế nhất định ngày càng nhận được nhiều sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế, nhất định ngày càng có nhiều đối tác hợp tác. Là của cải quý báu của dân tộc Trung Hoa, di sản của Đại hội Thể thao Olympic sẽ mãi mãi khích lệ chúng ta vượt qua khó khăn, ứng đối với thách thức và dũng cảm vươn lên.

1 2