Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường hợp tác về lĩnh vực Tư pháp và Trọng tài Thương mại là rất cần thiết
   2009-08-06 16:14:16    cri

Nghe Online

Nhận lời mời của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nội vụ quốc hội Trung Quốc Hoàng Chấn Đông, Đoàn đại biểu Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Lê thị Thu Ba dẫn đầu đã đến thăm hữu nghị Trung Quốc từ ngày 21 đến 26 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Kiến Quốc đã tiếp thân mật đoàn. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và làm việc với các cơ quan hữu quan Trung Quốc, Ngọc Ánh phóng viên Đài chúng tôi đã có dịp phỏng vấn Trưởng đoàn Lê Thị Thu Ba tại Thượng Hải trước khi đoàn lên đường về nước. Sau đây mời các bạn đón nghe ghi âm của phỏng vấn này.

Ngọc Ánh: Xin chào đồng chí. Xin mời đồng chí giới thiệu mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam.

Lê Thị Thu Ba: Lần này, tôi cùng một số cán bộ thành viên của Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc với mục đích là nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân và nhà nước hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Thứ hai, chúng tôi sang để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm của các đối tác, cơ quan Quốc hội, cũng như các tổ chức. Qua những buổi làm việc, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin bổ ích, nhất là những vấn đề các đồng chí đi trước đã có nhiều kinh nghiệm cũng đã trao đổi với chúng tôi.

Ngọc Ánh: Theo Ngọc Ánh biết thì trọng tài thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hành trao đổi hợp tác và giao lưu, cũng như hợp tác giữa hai chiều, nhiều bên trên quốc tế cũng như của nhiều nước. Theo đồng chí, trong quá trình làm ăn thương mại với nhau, thì vai trò trọng tải thương mại cụ thể như thế nào?

Lê Thị Thu Ba: Như chúng ta biết, trong hoạt động thương mại nói chung, các doanh nghiệp thường có những vướng mắc trong quá trình thực hiện các hợp đồng thương mại. Nếu việc gì chúng ta đều đưa ra tòa, thì các doanh nghiệp thực ra rất ngại. Tổ chức trọng tài là giúp các doanh nghiệp đàm phán với nhau, thoả thuận với nhau. Chúng tôi cho rằng nếu hoạt động trọng tài thương mại có uy tín được các doanh nghiệp tin tưởng, thì đây là một nơi giúp cho các doanh nghiệp thoát khỏi những vấn đề khi có những tranh chấp xảy ra, cung cấp nơi trọng tài để hai bên cùng thương lượng. Tôi cho rằng đây là một cách tốt nhất để giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh.

Ngọc Ánh: Trong quá trình hội đàm cũng như trao đổi với các đồng chí lãnh đạo cơ quan hũu quan Trung Quốc, thì đồng chí cảm thấy thành tựu và thành tích trong lĩnh vực trọng tài của Trung Quốc như thế nào?

Lê Thị Thu Ba: Chúng tôi thấy rằng Tổ chức xúc tiến thương mại nói chung, và Tổ chức trọng tài thương mại nói riêng của Trung Quốc trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể, nhất là các đồng chí đã được uy tín đối với giới doanh nghiệp. Các vụ việc thụ lý để giải quyết trong những năm vừa qua của Trọng tài thương mại nói chung, kể cả trọng tài thương mại nói riêng, chúng tôi thấy rằng đây là một con số rất lớn. Đây là một tổ chức có uy tín, tín nghiệm rất cao đối với các doanh nghiệp. Tôi thấy rằng việc quảng bá, tuyên truyền, hoạt động của các trọng tài, cũng như uy tín của các trọng tài riêng là rất cần thiết. Làm sao để các doanh nghiệp biết được địa chỉ khi xảy ra vấn đề, để tiện cho người ta tìm giúp đỡ.

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn đồng chí. Ngọc Ánh cũng muốn hỏi thêm một đôi điều, tuy rằng tình hữu nghị hai nước Trung-Việt chúng ta phát triển về mọi lĩnh vực và mọi mặt, nhưng sự giao lưu và trao đổi về lĩnh vực tư pháp thì vẫn rất ít. Theo đồng chí, lĩnh vực hợp tác về giám sát tư pháp cũng như về xúc tiến thương mại, cả về trọng tài thương mại hai nước chúng ta cần có sự hợp tác như thế nào?

Lê Thị Thu Ba: Bước đầu thì chúng ta cũng chưa nghĩa ra phải hợp tác như thế nào, nhưng lần này chúng tôi với mục đích để tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động trọng tài của Trung Quốc. Chúng tôi thấy rằng, hoaṭ động trọng tài Trung Quốc cũng là một trong những mô hình chúng tôi cần phải nghiên cứu và xem điều gì phù hợp nước mình, chúng tôi sẽ học tập kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình, cũng như tổ chức trọng tài ở Việt Nam. Trong tương lai chắc sẽ có sự phối hợp với nhau để trao đổi kinh nghiệm và thông tin cho nhau về những vụ việc liên quan.

(Về nội dung chi tiết của cuộc phỏng vấn này, mời các bạn đón nghe trực tuyến)