Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trích đoạn của Chương trình đối thoại đặc biệt mang tên "Hữu nghị quan chứng kiến tình hữu nghị"
   2009-07-30 15:28:09    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoạt động đưa tin, phỏng vấn mang tên "Tìm hiểu Trung Quốc-Hành trình biên giới Quảng Tây của Phóng viên Trung Quốc và nước ngoài Đài CRI" đang diễn ra tại khu vực biên giới hai nước Trung-Việt. Trong tiết mục Cầu vồng hữu nghị hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu tiếp với các bạn phần cuối của chương trình đối thoại đặc biệt mang tên "Hữu nghị quan chứng kiến tình hữu nghị".

Đan--Ngoài những ấn tượng sâu sắc đối với Hữu Nghị Quan ra, chắc hai Đại sứ còn có rất nhiều câu chuyện sinh động và những kỷ niệm ghi lòng tạc dạ về giao lưu hữu nghị giữa hai nước chúng ta.

......

Đại sứ Bùi Hồng Phúc rất thông thạo tiếng Trung, và Đại sứ Tề Kiến Quốc cũng rất ưa thích tiếng Việt, là một người từng làm việc nhiều năm tại Việt Nam, xin Đại sứ Tề Kiến Quốc cho biết nhận xét của Đại sứ đối với chặng đường phát triển của quan hệ Trung-Việt?

......

Đại sứ Tề Kiến Quốc--Tôi cũng tham gia cuộc mít-tinh đó, lúc đó tôi là sinh viên của Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Có thể nói hoà bình hữu nghị luôn là dòng chính của quan hệ hai nước Trung-Việt. Bước vào thế kỳ mới, vừa rồi Đại sứ Bùi Hồng Phúc cũng có nói, các nhà lãnh đạo thế hệ mới đã xác định phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", phương châm "16 chữ" là định hướng phát triển quan hệ Trung-Việt trong thế kỷ 21. Ngày 18 tháng 1 năm 2010 là kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, như mọi người đều biết, nước Trung Hoa mới thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, chỉ vài tháng sau, tức ngày 18 tháng 1 năm 1950 Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, điều này chứng tỏ quan hệ Trung-Việt rất đặc biệt, sang năm cũng là năm hữu nghị Trung-Việt, tôi tin rằng, thông qua sự cố gắng chung của hai nước, quan hệ hai đảng, hai nước Trung-Việt sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới.

Các bạn thân mến, Hữu nghị quan đã chứng kiến tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt trong nhiều năm qua và tin rằng sẽ tiếp tục chứng kiến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Trung-Việt trong tương lai. Tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đón nghe, tạm biệt các bạn.