Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trích đoạn của Chương trình đối thoại đặc biệt mang tên "Hữu nghị quan chứng kiến tình hữu nghị"
   2009-07-30 15:25:48    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc và Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang thực hiện hành trình biên giới mang tên "Tìm hiểu Trung Quốc" của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tại vùng biên giới Qaủng Tây giánh ranh với Việt Nam. Là một trong những nội dung quan trọng trong hàng loạt hoạt động của Hành trình biên giới Quảng Tây, Chương trình đối thoại đặc biệt mang tên "Hữu nghị quan chứng kiến tình hữu nghị" ngày 29 đã diễn ra tại cửa khẩu hữu nghị, Bằng Tường Quảng Tây. Trong tiết mục "Câu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu của nội dung chương trình này.

Đan--Quý vị cư dân mạng và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thân mến, Chúng ta đang thực hiện cuộc đối thoại đặc biệt thuộc hành trình biên giới của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài Đài CRI trước Hữu Nghị quan, tôi là Quách Đan, người dẫn chương trình phát thanh Hoàn Cầu tiếng Hoa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cùng dẫn chương trình đối thoại đặc biệt sáng nay còn có Mẫn Linh, người dẫn chương trình của Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Linh---Vâng. Xin chào quý vị cư dân mạng và các bạn thính giả , tôi là Mẫn Linh, người dẫn chương trình của Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Đan--Chúng tôi đang ở thành phố Bằng Tường, sau lưng chúng tôi là tòa lầu Hữu nghị quan.

Linh---Các bạn thân mến, chúng ta đang thực hiện cuộc đối thoại đặc biệt trước Hữu Nghị quan, một cửa khẩu nối liền hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Hoạt động đối thoại của chúng ta mang tên "Hữu Nghị quan chứng kiến tình hữu nghị", đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của hàng loạt hoạt động mang tên "Tìm hiểu Trung Quốc-Cuộc hành trình Biên giới Quảng Tây của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài Đài CRI. Có mặt trong buổi đối thoại hôm nay gồm có ông Tề Kiến Quốc, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Bùi Hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Liêu Ứng Xán, thị trưởng thành phố Bằng Tường Quảng Tây.

Đan--Mặc dù lần đầu tiên đến Hữu Nghị Quan, song tôi và các bạn cùng một thế hệ ngay từ lâu đã rất quen thuộc "Hữu Nghị Quan Bằng Tường" . Đặc biệt có một bài hát mà những người cùng thế hệ chúng tôi và cha anh chúng ta đều biết hát.(Hát : Việt Nam-Trung Hoa...) Chắc Đại sứ Tề Kiến Quốc và Đại sứ Bùi Hồng Phúc đều rất quen thuộc hát bài này. Trước hết xin mời Đại sứ Tề Kiến Quốc trình bày bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" bằng tiếng Việt, bởi Đại sứ rất thông thạo tiếng Việt.

Đan--Sở dĩ bài hát này đã ăn sâu vào lòng người, bởi vì có mối tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt. Chính hai Đại sứ là những người đã được chứng kiến tình hữu nghị của hai nước chúng ta, vậy xin Đại sứ cho biết đây là lần thứ mấy hai Đại sứ đến với Hữu Nghị Quan.

Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc--Tôi lần đầu tiên đến Hữu Nghị Quan không phải đi từ Trung Quốc mà đi từ Hà Nội Việt Nam đến, bởi vì năm 1973 tôi tốt nghiệp trường Đại học được điều đến Bộ Ngoại giao công tác, năm 1974 tôi đến Đại sứ quán làm việc, trong thời gian đó tôi có tiễn một đoàn đại biểu đến Hữu Nghị Quan. Lúc đó đến đây tôi rất xúc động, lúc bấy giờ là những năm tháng vừa là đồng chí vừa là anh em, các đồng chí Việt Nam tiếp đón chung tôi rất nhiệt tình, giúp chúng tôi làm thủ tục. Lần cuối cùng tôi đến Hữu Nghị Quan là vào năm 2005, đến cây số Không tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Đan--Đại sứ Bùi Hồng Phúc đã nhiều lần qua lại Hữu Nghị Quan. Vậy, Đại sứ Tề Kiến Quốc, đây là lần thứ mấy đại sứ đến Hữu nghị quan?

Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc: Hữu Nghị Quan không những là một trong chín Cửa biên giới lớn của Trung Quốc, cũng là tượng trưng của tình hữu nghị hai nước Trung Việt. Trong lịch sử, Hữu Nghị Quan luôn là hành lang đi lại hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt. Hiện nay, không những là một hành lang đường bộ có thể đi lại giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, mà nước thứ ba cũng có thể đi lại.

Thị trưởng Liêu Ứng Xán--Tôi đến Hữu Nghị Quan sớm nhất là vào năm 1992 sau khi tiết nghiệp trường Đại học, thay đổi lớn nhất của Hữu Nghị Quan, mỗi lần tôi đến đều cảm thấy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt đã được kết nối bằng Hữu Nghị Quan .

Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, Tiết mục Cầu vồng hữu nghị hôm nay xin tạm ngừng tại đây, tạm biệt các bạn.